Có thể xử lý hình sự người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' náo loạn siêu thị

Tin nhanh 24hThứ Ba, 31/08/2021 16:35:00 +07:00
(VTC News) -

Theo luật sư, người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" có dấu hiệu về tội làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả con dấu của cơ quan tổ chức.

Sự việc người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" (được xác định là ông Hồ Hữu Nhân, 41 tuổi, ngụ tại Khu dân cư Phú Mỹ Hưng Quận 7) lớn tiếng chửi bới nhân viên an ninh tại siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7) gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Liên quan sự việc, Công an quận 7 đã điều tra, xác minh ông Hồ Hữu Nhân không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 7. Ông Nhân cũng không là thành viên của ban chỉ đạo chống dịch nào của thành phố. Tấm thẻ mà ông Nhân sử sụng khi gây rối ở siêu thị được một người khác cho.

Hiện, Công an quận 7 đang xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý sai phạm đối với ông Hồ Hữu Nhân.

Có thể xử lý hình sự người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' náo loạn siêu thị - 1

Ông Hồ Hữu Nhân lớn tiếng chửi bới nhân viên tại siêu thị. (Ảnh: cắt từ clip)

Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, qua nội dung clip cho thấy người đàn ông này có thái độ rất hung hăng, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại siêu thị, không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh.

Người này tự cho rằng mình là người có chức vụ, quyền hạn (Ban chỉ đạo quận 7) nên không cần tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh, thậm chí còn chửi mắng, xúc phạm những người đang thực hiện nhiệm vụ.

"Nghiêm trọng hơn là người này còn trình một cái thẻ có đóng dấu của cơ quan, tổ chức (nghi thẻ làm giả) để qua mặt cơ quan chức năng", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, nếu người này là cán bộ thuộc Ban chỉ đạo quận 7 thật mà có hành xử ngang ngược, hống hách, coi thường pháp luật như vậy thì phải xem xét kỷ luật nghiêm khắc và xử lý hành chính về hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy người đàn ông này không thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7, không phải người có chức vụ quyền hạn và chiếc thẻ mà ông này dùng nghi là giả.

"Bởi vậy sự việc này có dấu hiệu tội phạm về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức hoặc tội sử dụng tài liệu con dấu giả của cơ quan tổ chức", luật sư Cường nhận định.

Do đó, cơ quan chức năng cần chuyển hồ sơ vụ việc này để xác minh làm rõ. Trong trường hợp kết luận giám định cho thấy con dấu trong thẻ này là dấu giả, không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, người đàn ông này biết rõ đây là con dấu giả nhưng vẫn sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng tài liệu, con dấu giả.

Trường hợp người này là người trực tiếp đặt mua, cung cấp thông tin cá nhân để đối tượng khác làm ra giấy tờ giả thì cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức theo Điềy 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tội danh được quy định cụ thể như sau: Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; làm từ 2 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;...

"Như vậy, trường hợp bị xử lý hình sự thì người đàn ông này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngoài hành vi bị xem xét xử lý hình sự về tội làm giả hoặc sử dụng tài liệu con dấu giả như trên thì người đàn ông này cũng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định tại điều 12 hoặc điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP", luật sư Cường nói.

Clip ông Hồ Hữu Nhân tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" lớn tiếng chửi bới nhân viên bảo vệ tại siêu thị

Trước đó, chiều 29/8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" (sau đó được định là ông Hồ Hữu Nhân), chửi bới nhân viên an ninh tại siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza.

Ông Nhân lớn tiếng nói "tui cho công an xuống gặp ông đó, tui mua cho Ban chỉ đạo quận 7 nha”. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại, siêu thị chỉ hỗ trợ bán gom đơn chung và bàn giao cho chính quyền địa phương sở tại.

Khi bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản, ông Nhân còn đe dọa “sẽ báo Công an quận 7” và hỏi “biết tôi không?”. Không dừng lại, ông Nhân còn liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói "tôi cho công an xuống gặp ông”.

Bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ và nhân viên siêu thị, ông Nhân tiếp tục vượt qua dây phong toả của siêu thị rồi đi vào trong và tiếp tục lớn tiếng doạ nạt.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn