Cơ thể suy kiệt vì bị bọ cánh cứng chui vào phổi

Sức khỏeThứ Ba, 10/08/2010 08:44:00 +07:00

Một bé trai 7 tuổi ở Lâm Đồng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) phát hiện trong phổi có một con bọ cánh cứng.

Một bé trai 7 tuổi ở Lâm Đồng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) phát hiện trong phổi có một con bọ cánh cứng. Bác sĩ khẳng định đây là tai nạn hy hữu.

Mẹ bé cho biết, hiện tượng ho sốt đã kéo dài khoảng một tháng. Lo lắng, chị đưa bé đến trạm y tế để điều trị nhưng không giảm. Tại bệnh viện huyện, bé được phát hiện bị tràn dịch màng phổi, các bác sĩ rút dịch và điều trị bằng kháng sinh nhưng vẫn không hiệu quả nên chuyển viện.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé có biểu hiện viêm phổi nặng, cơ thể suy kiệt, khó thở. Kết quả chụp Xquang cho thấy, đáy phổi bên phải có hiện tượng tràn dịch. Điều trị triệu chứng không khỏi, qua chụp CT, các bác sĩ mới phát hiện một vật lạ nằm trong phổi.

Phẫu thuật nội soi, thủ phạm được các bác sĩ xác định là một con bọ cánh cứng đã chết. Đây cũng nguyên nhân gây phù nề và xẹp phổi dẫn đến triệu chứng sốt triền miên, ho nhiều, biếng ăn, thể trạng suy kiệt.

Một bác sĩ cho biết đây là tai nạn hy hữu, có thể do trẻ bị bọ chui vào mũi mà không biết. Cũng có thể lúc ấy phát hiện ra nhưng nghĩ không sao nên không báo với cha mẹ.

Sau hơn 10 ngày phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã khỏi viêm phổi và được xuất viện.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn