Có thể S-300 đã được Nga bí mật chuyển đến Syria trước khi ra thông báo

Thế giớiThứ Ba, 25/09/2018 16:01:00 +07:00

Theo tờ AMN, quân đội Nga có thể đã bí mật chuyển giao một tổ hợp phòng không S-300 cho chính phủ Syria, trước khi ra thông báo chính thức vào chiều 24/9.

Theo nguồn tin của Al Masdar News, ít nhất 2 máy bay vận tải Nga đã xuất phát từ sân bay quân sự Mozdok ở Bắc Ossetia tới căn cứ không quân Hmeimim ở phía tây nam tỉnh Latakia, Syria. 

Nhà quan sát quân sự Yoruk Isik của trang mạng Bosphorus Observer cho biết 2 máy bay 4 động cơ đa chức năng Ilyushin IL76MD của Nga đã bay qua Thổ Nhĩ Kỳ trên hành trình tới sân bay Hmeimim ngày 24/9. 

O2HCMJdZ0o-D4gUL

Dữ liệu trên Dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy máy bay vận tải Nga đã bay tới Syria.

Hai chiếc phi cơ hạ cánh chỉ vài giờ trước khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Nga. 

Cả Damascus và Matxcơva đều chưa bình luận về thông tin này. 

Hôm 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ triển khai hệ thống phòng không S-300 tới Syria trong 2 tuần tới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Damacus, ngăn chặn hiệu quả các đối tượng bên ngoài tiếp cận không phận Syria và đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga đang tham gia chống khủng bố tại đất nước này. 

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau tuyên bố này, Tổng thống Putin khẳng định đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất cứ mối đe dọa tiềm năng nào đối với lực lượng Nga được triển khai tới Syria.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn