Có thể nhập siêu tới 27 tỷ USD từ Trung Quốc

Kinh tếChủ Nhật, 09/11/2014 02:19:00 +07:00

Đến hết tháng 9, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 20,17 tỷ USD và có thể đạt tới con số 27 tỷ USD khi kết thúc năm 2014.

Đến hết tháng 9, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 20,17 tỷ USD và có thể đạt tới con số 27 tỷ USD khi kết thúc năm 2014.

Theo thống kê cập nhập vừa được Tổng cục Hải quan công bố, từ đầu năm đến hết tháng 9, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đạt gần 31,27 tỷ USD; chiếm hơn 29% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Đặc biệt có đến 7 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã đạt trị giá trên 1 tỷ USD, gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (5,7 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (4,5 tỷ USD); vải các loại (3,4 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (3,3 tỷ USD); sắt thép các loại (2,5 tỷ USD); xăng dầu các loại (1,16 tỷ USD); nguyên phụ liệu dệt may da giày (1,1 tỷ USD).

nhập khẩu
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: T.Bình.  

Trong khi đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc trong 9 tháng đạt gần 11,1 tỷ USD; chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc có 2 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,5 tỷ USD) và dầu thô (1,05 tỷ USD).

Như vậy, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 20,17 tỷ USD. Tính trung bình, mỗi tháng, nước ta nhập siêu 2,243 tỷ USD.

Nếu đà nhập siêu vẫn duy trì ở mức này, hết năm 2014, còn số nhập siêu từ Trung Quốc có thể chạm hoặc vượt mốc 27 tỷ USD, tăng gần 3,3 tỷ USD so với mức nhập siêu cả năm 2013 và tiếp tục lập nên kỉ lục mới về thâm hụt thương mại của Việt Nam so với Trung Quốc.

Theo Hải quan

Bình luận
vtcnews.vn