Cớ sao tiền mất... sỏi mang?

Sức khỏeChủ Nhật, 15/06/2014 03:39:00 +07:00

Nhờ tiến bộ của y học có độ an toàn tối đa nhưng không mấy nạn nhân hăng hái leo lên bàn mổ lấy sỏi thận, vì thế thích chọn uống thuốc tán sỏi, sao sỏi vẫn còn.

Nhờ tiến bộ của y học có độ an toàn tối đa nhưng không mấy nạn nhân hăng hái leo lên bàn mổ lấy sỏi thận, vì thế thích chọn uống thuốc tán sỏi, sao sỏi vẫn còn?

Không sai, nếu như sỏi thận chưa lớn, chưa nằm chỗ kẹt, chưa gây ứ nước trong thận, chưa gây cơn đau tá hỏa tam tinh,
chưa làm chảy máu. Kẹt ở chỗ sỏi không hiền lành đến độ giậm chân tại chỗ. Sỏi hiền cách mấy cũng tăng kích cỡ nếu không có biện pháp xử lý rốt ráo.

Thay vì động dao kéo có thể áp dụng một số cây thuốc có công năng tan sỏi nếu như viên sỏi tuy có đó nhưng chưa tác quái. Điểm đáng nói là không thiếu nạn nhân vét túi mua thuốc năm này qua tháng khác nhưng sỏi thận vẫn không chịu từ giã gia chủ.

Có những viên sỏi thận có kích thước lớn, không thể tán sỏi bằng cách uống thuốc thông thường 

Nguyên nhân là vì: Tuy một số cây thuốc có tác dụng tán sỏi nhưng dược thảo nào hiệu quả cho ai còn tùy cấu trúc của viên sỏi. Có cây thuốc rất bén với sỏi urate, như kim tiền thảo, có dược thảo khác, như râu mèo, hiệu quả hơn với sỏi oxalate canxi. Đó là lý do thuốc không hiệu quả cho mọi người. Thay vì uống thuốc cầu may, người bệnh cần được chẩn đoán trước đó, chẳng hạn qua phân tích nước tiểu để biết đã vướng loại sỏi nào trước khi thầy thuốc cho toa.

Dùng cây thuốc nào cũng thế, quan trọng vô cùng là uống nước cho đủ, cho đều trong giờ làm việc. Gặp được thầy hay,
tìm được thuốc tốt mà quên uống nước thì chỉ giúp cho sỏi đóng cứng đâu đó dọc đường tiết niệu. Thiếu nước lấy gì rửa cho sạch đường dẫn tiểu? Tán được sỏi thành sỏi bùn, sỏi cát vẫn chưa xong vì phải đưa ra ngoài. Người dùng thuốc nếu nín tiểu vì ham việc thì không lạ gì nếu tiền mất sỏi mang.

Chế độ dinh dưỡng thiếu chất đạm có tác dụng bào mòn viên sỏi, như lecithin trong đậu nành. Không chỉ người đã mang
sỏi thận, ngay cả đối tượng có cơ tạng dễ bị sỏi thận cũng nên có chế độ dinh dưỡng ít nhiều theo kiểu “ăn chay” cho thường với đậu hủ, sữa đậu nành không đường... Không cần mỗi ngày, chỉ cần từng đợt nhiều ngày và nhất là trong thời gian đang dùng thuốc.

Tự mình tiếp tay để sỏi mau tăng kích cỡ vì phế phẩm quá cao trong đường tiết niệu, chẳng hạn uống bia nhiều hơn
uống nước, ăn thịt nhiều hơn dùng rau, ăn rau lại chọn món gây sỏi như rau muống, bạc hà…Dùng thuốc dưới dạng sủi bọt quá thường mà không ngờ là phụ gia trong dược phẩm thay đổi cân bằng kiềm toan trong nước tiểu khiến tạp chất + khoáng chất dễ kết tủa thành sỏi thay vì theo dòng nước trở về với thiên nhiên.

Có một điều chắc chắn. Đừng lầm lì chịu trận nếu đã vướng sỏi trên đường tiết niệu. Kiểu này sớm muộn cũng thua.
Mặt khác, dùng cây thuốc nào cũng thế, người bệnh cần được theo dõi qua tiêu chí khách quan như siêu âm để xác minh thay đổi về kích thước, vị trí của viên sỏi cũng như xét nghiệm máu để đánh giá chức năng thận. Dùng thuốc tán sỏi thận mà không so sánh trước sau nhiều khi thà uống nước lã còn hơn.

Theo NLD
Bình luận
vtcnews.vn