Cơ quan y tế Mỹ phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm nCoV bị lỗi 

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/02/2020 13:17:39 +07:00
(VTC News) -

Một số bộ dụng cụ xét nghiệm được các cơ quan y tế Mỹ gửi đến các phòng thí nghiệm trên cả nước để chẩn đoán coronavirus mới bị lỗi, một quan chức cấp cao cho biết hôm thứ Tư (12/2).

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ bắt đầu phân phối 200 bộ xét nghiệm trên toàn quốc vào ngày 5/2 để tăng tốc độ chẩn đoán các ca mắc COVID-19 của Mỹ, hiện đang ở mức 13 ca.

Nhưng các phòng thí nghiệm báo cáo rằng trong khi thực hiện một quy trình xác minh, họ nhận ra các bộ dụng cụ đang trả về kết quả không có kết quả, có nghĩa là không âm tính cũng như dương tính, theo quan chức cấp cao của CDC, bà Nancy Messonnier.

Cơ quan y tế Mỹ phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm nCoV bị lỗi  - 1

Trụ sở Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại Atlanta, Georgia. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi nghĩ rằng vấn đề có thể được giải thích rằng một loại thuốc thử đã không hoạt động như bình thường", bà nói, đề cập đến một trong những chất được sử dụng trong bộ sản phẩm. "Và đó là lý do tại sao chúng tôi đang tái sản xuất thuốc thử đó."

Không rõ có bao nhiêu bộ dụng cụ bị lỗi. Trong số 6 cơ quan y tế các tiểu bang Mỹ đã trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters, California và Georgia, cho biết họ đang chờ bộ phận thay thế cho bộ dụng cụ để chúng hoạt động.

Các tiểu bang khác, như Illinois, cho biết các bộ dụng cụ đã tạo ra kết quả chính xác và hiện họ đang thực hiện thử nghiệm của mình.

Phương Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn