Có Phạm Anh Khoa, Rock sẽ không bao giờ chết

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 27/04/2014 05:12:00 +07:00

(VTC News) - Nhạc sỹ Lê Quang đã thốt lên như vậy khi nhìn Phạm Anh Khoa hừng hực sức sống với Rock trên sân khấu.

(VTC News) - Nhạc sỹ Lê Quang đã thốt lên như vậy khi nhìn Phạm Anh Khoa hừng hực sức sống với Rock trên sân khấu.

Tuyệt đỉnh tranh tài
với chủ đề Rock mở màn bằng không khí tưng bừng của bài hát nổi tiếng We will rock you do 10 ca sỹ và MC Trấn Thành thể hiện.

Tiết mục được dàn dựng như một trận đối đầu giữa hai đội và vị trọng tài là MC. Một phần mở đầu không thể hấp dẫn và nóng hơn hứa hẹn đêm rock đầy cuồng nhiệt, máu lửa.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Đêm tranh tài đầu tiên với rock, Phạm Anh Khoa như 'cá gặp nước' khi được trình diễn thể loại sở trường cùng với những chàng trai trong ban nhạc PAK của mình.

Anh quyết định hát ca khúc 
Ngựa ô thương nhớ đã được làm mới từ bản phối đến cách dàn dựng. Nghe Phạm Anh Khoa hát làm nhạc sỹ Lê Quang nhớ lại một thời ở cùng ban nhạc Da Vàng và dành lời khen ngợi cho chàng trai này:

'Em có một trái tim của rock. Mọi người nói rằng rock sẽ chết nhưng thấy em thì anh nghĩ rock sẽ không bao giờ chết'.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Cũng giống như Phạm Anh Khoa, Minh Thư cũng lợi thế khi từng có kinh nghiệm hát rock. Nhưng Minh Thư có một quyết định khá mạo hiểm khi chọn ca khúc Wrecking Ball đình đám của Miley Cyrus. Nhưng cô đã làm mới lại với thể loại Rock New Metal.

Với chiếc váy đỏ cùng lợi thế ngoại hình sẵn có, Minh Thư hát mạnh mẽ nhưng vẫn quyến rũ. Lê Hoàng cùng đồng tình khi Minh Thư có ngoại hình, phong cách, sở hữu giọng khàn hợp với rock, chưa kể lại là một nhạc sỹ nên có kiến thức về dòng nhạc này.

Trong khi đó, Hồng Nhung khen ngợi sự thông mình của Minh Thư khi chọn bản phối khác mang được sự mạnh mẽ cho bài hát để có 'đất' diễn live mà không mất đi chất của Minh Thư.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Sức hút của chàng Út Phúc ngày nào vẫn không hề suy giảm khi khán giả của Tuyệt đỉnh tranh tài cùng hát theo ca khúc Thà rằng như thế đầy sôi động. Trong khi các ca sỹ khác chọn bài mới thì Ưng Hoàng Phúc tự làm mới chính mình bằng hit đã gắn liền với sự nghiệp ca hát của anh.

Dù rock không phải là sở trường của Ưng Hoàng Phúc nhưng với sự nỗ lực của mình, anh chàng này vẫn khuấy động được không khí cả khán phòng. Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng:

'Ưu điểm lớn nhất của tiết mục này chính là cảm xúc của Phúc, bạn quên đi những điều mình đã làm từ trước đến nay, bạn có sự đột phá rất lớn về động tác.

Tuy nhiên, vì bạn quá hăng nên hơi bị lạc tông một chút'.
Anh đùa Ưng Hoàng Phúc nên bỏ hình thức hoàng tử đẹp trai đi, làm mình máu lửa, ngầu lên để Phạm Anh Khoa không còn đất 'sống'.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Chưa từng thử hát rock, Trà My tự nhận khi thấy giọng mình có vẻ không hợp với dòng nhạc này lắm. Cô gái chuyên hát nhạc nhẹ này khổ sở tập luyện thể loại sở đoản này khi cứ nghe mình hát rock như pop ballad.

Dù vậy Trà My vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành ca khúc I don’t want to miss a thing của mình. Lê Hoàng cho rằng Trà My có trang phục bên ngoài, ngoại hình và cá tính rock nhưng khi hát:

'Thực lòng hơi lưỡng lự giữa rock với dòng nhạc chính thống của mình. Bạn chỉ cần làm giống hệt những gì mình làm ở bên ngoài'.
Nghe nhận xét của Lê Hoàng, Trà My phản ứng lại ngay là: 'Em nhìn ngoài hơi men nhưng bên trong thì hơi... bánh bèo'.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Với cá tính sẵn có, cùng quần soóc, guitar, Kim đã cháy hết mình trên sân khấu để thể hiện Tâm hồn của đá không hề kém cạnh các đàn anh, đàn chị.

Điều này khiến ban giám khảo cùng khán giả thấy rất thú vị khi một ca sỹ hiphop hát nhạc rock. Với giọng mỏng, nhạc sỹ Lê Quang cảm nhận Kim hát rock cứ như 'em bé 13 – 14 tuổi' và chưa tốt bằng những buổi tập trước khi lên sân khấu. Nhưng theo anh 'em cứ về với hiphop của em đi'.
Tuyệt đỉnh tranh tài
'Hoàng tử broadway' Đức Tuấn đã 'rock hóa' hit đình đám của năm qua là Let it go. Chọn ca khúc nhạc phim hoạt hình Frozen vốn đã được rất nhiều ca sỹ trên thế giới hát thành công là điều khá mạo hiểm.

Tuy vậy, Đức Tuấn đã làm khá tốt cả về giọng hát lẫn diễn xuất khi biến hóa từ hình ảnh của bóng đêm quái ác với râu ria bụi bặm sang chàng trai của ánh sáng, của tuyết trắng với hiệu ứng của pháo sáng – một hình ảnh khá lạ so với các bản cover khác của Let it go.

Không khí mà Đức Tuấn mang lên sân khấu vừa có chất rock, vừa mang chút gì đó bí ấn, cổ điển. Hồng Nhung thừa nhận: 'Đức Tuấn khá liều lĩnh khi biến những hình ảnh đẹp đẽ của Disney thành phiên bản đen tối hơn'.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Hoàng Hải tự tin thể hiện tuyệt phẩm rock tuyệt vời nhất mọi thời đại Still loving you gắn liền với giọng ca hoàng kim của Scorpions. Vừa cất lên câu đầu tiên, chàng trai này đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay từ khán giả với giọng ca say đắm lòng người những vẫn hết sức mạnh mẽ của mình.

Hồng Nhung cho rằng đây là một sự lựa chọn cực kỳ thông minh của Hoàng Hải. Nữ giám khảo không quên: 'Chúc mừng sự lựa chọn cực kỳ thông minh của bạn, chọn bài hát đúng với giọng nam cao hiếm hoi của mình'.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Với trang phục thủy thủ cách điệu đầy cá tính, Phương Vy tự tin hát ca khúc Kim. Không cần gào thét quá đà, khán giả vẫn thấy một Phương Vy thể hiện thành công chất rock.

Hồng Nhung cho rằng Phương Vy đã mang đến một màn trình diễn hoàn hảo, giọng hát chắc chắn, giọng hát rất đẹp, điêu luyện. Rock không chỉ mạnh mẽ mà cần cả sự phóng khoáng.

Như Phương Vy đã tâm sự mình không thể nào rock như Phạm Anh Khoa nhưng nữ ca sỹ đã đem lại tinh thần thoải mái cho bài hát này.
Tuyệt đỉnh tranh tài
'Đá chéo sân' khi vốn là một ca sỹ chuyên hát dân ca, dân gian đương đại, nhưng Trang Nhung đã khiến người xem ngỡ ngang khi lột xác hoàn toàn để trở thành một rocker cá tính, sôi động, cháy hết mình với Thu tình yêu.

Lê Quang không thể kìm chế được phải thốt lên: 'Trang Nhung, I love you'. Đây là nữ ca sĩ hát rock 'cực kỳ hồn nhiên' mà Lê Quang chưa từng thấy từng trước tới giờ. Vị giám khảo bình chọn đây là tiết mục ấn tượng nhất đêm nhạc rock.
Tuyệt đỉnh tranh tài
Gặp phải bài toán khó, nhưng Phạm Thu Hà đã cố gắng để thể hiện ca khúc Dệt tầm gai sao cho ra chất rock nhất. Cô hoàn thành phần thi diễn của mình trong sự ngưỡng mộ của khán giả, một sự kết hợp thú vị giữa opera và rock.

Ca sỹ Hồng Nhung nhận xét: 'Với bài hát này, Phạm Thu Hà còn thiếu sự ma quái cần trong bài hát này. Ai cũng biết đêm rock này là đêm khó khăn nhất cho Hà bởi vì Hà là người hát opera nhưng Hà đã mang đến sự thú vị cho tất cả khán giả hôm nay. Vì thế nên Hồng Nhung nghĩ rằng như vậy bạn đã làm tốt phần trình diễn của mình'.

10 ca sỹ đã mang tới cho khán giả và ban giám khảo một đêm nhạc rock mới lạ, sôi động và đầy thú vị. Hiếm có sân khấu nào mà khán giả được nghe các ca sỹ chuyên nghiệp ở nhiều thể loại từ dân ca, hiphop, … và cả nhạc thính phòng cùng cháy với rock như thế.

Đêm thi tiếp theo của Tuyệt đỉnh tranh tài – The Ultimate Entertainer sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 03/05/2014 trên kênh HTV7, HN1, DRT1 và Giải Trí TV.

Hân Lê

Bình luận
vtcnews.vn