Có những ai tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều?

Thế giớiThứ Sáu, 27/04/2018 11:01:00 +07:00

Cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim jong-un, phái đoàn quan chức cấp cao bao gồm một số nhân vật chủ chốt cũng tham gia cuộc gặp lịch sử ngày 27/4.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kết thúc cuộc họp đầu tiên sau khoảng 2 tiếng thảo luận. Theo CNN, hai bên sẽ ăn trưa riêng sau đó gặp lại nhau để trồng một cây thông từ năm 1953 (năm ký thỏa thuận ngừng bắn).

Cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim jong-un, phái đoàn quan chức cấp cao bao gồm một số nhân vật chủ chốt cũng tham gia cuộc gặp lịch sử ngày 27/4.

phai-doan-trieu-tien-han-quoc-1

 Hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức tại vùng phi quân sự biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc.

Đoàn Triều Tiên:

Kim Yong-nam: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên. Ông Kim Yong Nam là một thành viên phái đoàn Triều Tiên đến tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 tại Hàn Quốc hồi tháng 2.

Kim Yong-chol: Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng lao động Triều Tiên. Người đứng đầu phái đoàn Triều tiên tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông.

Kim Yo-jong: Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bà là Phó chủ tịch đầu tiên của Ủy ban trung ương và điều hành Ban Tuyên truyền. Tháng 2/2018, bà trở thành người đầu tiên trong gia đình Kim Jong-un đến Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh, dẫn đầu phái đoàn đến mở đầu Thế vận hội Hàn Quốc.

Đoàn Hàn Quốc:

Chung Eui-yong: Giám đốc an ninh quốc gia Hàn Quốc. Ông Chung dẫn đầu phái đoàn đến Bình Nhưỡng hồi tháng 3 để gặp lãnh đạo Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh, sau đó ông đến Washington để tóm tắt kết quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Suh Hoon: Người đứng đầu Cục tình báo quốc gia Hàn Quốc. Ông Suh cũng là thành viên phái đoàn đến Bình Nhưỡng với ông Chung.

Cho Myong-gyon: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc.

Kang Kyung-wha: Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc.

Song Young-moo: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.

Video: Lãnh đạo Triều Tiên đặt bước chân lịch sử qua biên giới liên Triều

 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn