Có nên mua bán vàng qua mạng?

Thị trườngThứ Sáu, 04/09/2020 06:51:00 +07:00
(VTC News) -

Thay vì ra tiệm vàng mua bán, có không ít người chọn cách giao dịch qua mạng giữa các cá nhân để tiết kiệm thời gian nhưng nếu không thận trọng sẽ gặp nhiều rủi ro.

Chị Trương Hiên ở quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Tôi hay mua vàng lướt sóng nên khi vàng lên và được giá, tôi phải bán ngay để chốt lời. Thời gian để đến cửa hàng giao dịch, chờ đợi người khác thường rất lâu nên tôi thường bán theo kiểu thỏa thuận với khách hàng thông qua trao đổi trên mạng xã hội, tức là không bán tại tiệm vàng hay ngân hàng. Ưu điểm của phương thức này là nhanh gọn hơn và đặc biệt là nếu bán thì được giá cao hơn còn nếu mua thì thường được giá rẻ hơn so với các kênh chính thống".

Cũng theo chị Hiên, mua bán vàng trên mạng giá cả sẽ do 2 bên tự thoản thuận, thông thường hai bên thống nhất "cưa" 40-50% so với chênh lệch mua bán tại các tiệm vàng. Ví dụ, ở thời điểm chênh lệch tại các tiệm vàng là 3 triệu đồng/lượng thì chênh lệch giá mua bán trên mạng chỉ khoảng 1,5 triệu đến gần 2 triệu đồng/lượng. 

Có nên mua bán vàng qua mạng? - 1

Người dân nên giao dịch vàng tại các cửa hàng vàng uy tín được cấp phép để tránh rủi ro. (Ảnh minh họa).

Giới chuyên gia phân tích, sở dĩ ngày càng nhiều người tham gia mua bán vàng trên mạng vì hai nguyên nhân, thứ nhất là do thị trường vàng biến động lớn dẫn đến tâm lý nóng vội lướt sóng của cả người mua và bán. Thứ hai là do chênh lệch giữa mua và bán tại các công ty vàng bạc đá quý lớn, lúc cao nhất lên tới 3 triệu đồng/lượng, nếu giao dịch tại các cửa hàng thì người bán sẽ khó có lời.

"Việc mua bán vàng trên mạng nghe ra thì có vẻ có lợi cho cả người mua và bán chẳng hạn như khi giá vàng ở mức 58-59 triệu đồng/lượng, thì trên mạng sẽ được giao dịch ở mức 58,4 triệu đồng/lượng mua vào và 58,6 triệu đồng/lượng bán ra. Cả người mua và người bán đều có lời. Tuy nhiên trên thực tế việc giao dịch này rất dễ bị dính phải vàng giả và các chiêu thức lừa đảo khác có thể đến từ bất kỳ bên nào", anh Thế Anh - nhà đầu tư sành sỏi về chơi vàng cho hay.

Còn các chuyên gia khuyến cáo, kinh doanh vàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, được sự quản lý của ngân hàng Nhà nước. Hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và công ty được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Vì vậy, để tránh rủi ro, người dân nên mua bán vàng tại các cửa hàng, đơn vị uy tín được cấp giấy phép kinh doanh. Bởi họ có chính sách thu mua, thu đổi, hậu mãi… rõ ràng, từ đó sẽ giúp người dân tránh được những rủi ro không đáng có.

Nếu cố tình mua bán ở những nơi không được cấp phép không chỉ rất rủi ro mà nếu bị phát hiện còn bị cơ quan chức năng xử phạt cả người mua và cả tiệm vàng.

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn