'Cò' mứt dùng súng hoa cải bắn chết người

Pháp luậtChủ Nhật, 04/08/2013 08:23:00 +07:00

Một vụ ẩu đả nghiêm trọng đã xảy ra giữa hai nhóm thanh niên khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Một vụ ẩu đả nghiêm trọng đã xảy ra giữa hai nhóm thanh niên tại đầu đèo Prenn (gần bến xe liên tỉnh Đà Lạt, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khoảng 1g sáng 3/8 khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Người bị bắn chết là Lê Thanh Tiến (33 tuổi, trú P.2, TP Đà Lạt).

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, người trực tiếp cầm súng hoa cải bắn chết Tiến là một thanh niên tên Quyết (ngụ tại TP Đà Lạt).

Quyết là “cò” mứt chuyên đưa khách đoàn từ các tỉnh phía Bắc đi tham quan tại Đà Lạt đến mua sắm tại các cửa hàng mứt, đặc sản ở Đà Lạt.

Hiện Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ ba đối tượng liên quan tới vụ án. Đối tượng tên Quyết đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy bắt.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Đà Lạt, hai nhóm thanh niên đã có mâu thuẫn từ trước. Trước khi án mạng xảy ra, hai nhóm đã cự cãi tại quán bar V’club (đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt).

Khi đến đầu đèo Prenn, hai nhóm dùng mã tấu hỗn chiến. Quyết dùng súng hoa cải tự chế bắn Tiến ở cự ly gần làm Tiến tử vong.


Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn