Có một khu nghèo 'nổi' giữa phố biển Nha Trang

Thời sựThứ Bảy, 21/11/2015 07:34:00 +07:00

Đối lập với vẻ phồn hoa, nhộn nhịp của thành phố biển Nha Trang (Khánh Hoà), khu nhà của những người dân ở cồn Nhất Trí chật hẹp, nhếch nhác đến khó tin.

Đối lập với vẻ phồn hoa, nhộn nhịp của thành phố biển Nha Trang (Khánh Hoà), khu nhà của những người dân ở cồn Nhất Trí chật hẹp, nhếch nhác đến khó tin.

Cồn Nhất Trí (nằm giữa cầu Xóm Bóng và Hà Ra thuộc phường Vĩnh Phước). Theo UBND phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, cồn có hơn 1.400 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu nhưng chỉ sống chen chúc trên diện tích 21 ha. Những căn nhà chồ chật hẹp, nhếch nhác cứ mọc bên cạnh đô thị phồn hoa
Cồn Nhất Trí (nằm giữa cầu Xóm Bóng và Hà Ra thuộc phường Vĩnh Phước). Theo UBND phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, cồn có hơn 1.400 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu nhưng chỉ sống chen chúc trên diện tích 21 ha. Những căn nhà chồ chật hẹp, nhếch nhác cứ mọc bên cạnh đô thị phồn hoa 
Do nhiều nhà nằm trên con sông Cái nên đường sá ở khu vực này chủ yếu là đường ván (gỗ) và hẹp - không đủ cho 2 xe máy tránh nhau; cách 5-10m lại có một khúc cua như mê cung thực sự. Đặc biệt, dân ở đây sợ nhất là hỏa hoạn, bởi xe cứu hỏa không thể vào được
Do nhiều nhà nằm trên con sông Cái nên đường sá ở khu vực này chủ yếu là đường ván (gỗ) và hẹp - không đủ cho 2 xe máy tránh nhau; cách 5-10m lại có một khúc cua như mê cung thực sự. Đặc biệt, dân ở đây sợ nhất là hỏa hoạn, bởi xe cứu hỏa không thể vào được 
Nguy hiểm nhất là khu nhà chồ nằm ở phần rìa của bờ sông Cái gồm các tổ 4, 5, 6, 7. Những căn nhà chồ này làm theo kiểu nhà sàn, đóng cột gỗ xuống lòng sông, phía trên lát bằng ván ép, cách mặt nước chừng 1,5- 2m. Gió mạnh là nhà có thể sập, bay bất cứ lúc nào
Nguy hiểm nhất là khu nhà chồ nằm ở phần rìa của bờ sông Cái gồm các tổ 4, 5, 6, 7. Những căn nhà chồ này làm theo kiểu nhà sàn, đóng cột gỗ xuống lòng sông, phía trên lát bằng ván ép, cách mặt nước chừng 1,5- 2m. Gió mạnh là nhà có thể sập, "bay" bất cứ lúc nào 
Các xe chở rác không thể vào từng con hẻm để thu gom nên toàn khu rất mất vệ sinh.
Các xe chở rác không thể vào từng con hẻm để thu gom nên toàn khu rất mất vệ sinh. 
Trẻ em sống trong môi trường mất vệ sinh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
Trẻ em sống trong môi trường mất vệ sinh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm 
Ông Nguyễn Văn Biên cũng muốn con cái thoát khỏi cảnh nhà chồ khi hay tin UBND TP Nha Trang đã đồng ý thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Đầu tư Phạm Trần thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí và nhà ở thương mại dịch vụ tại đây. Thế nhưng ông Biên vẫn lo sợ nếu việc giải tỏa trắng diễn ra sẽ đẩy gia đình ông vào cảnh khó hơn.
Ông Nguyễn Văn Biên cũng muốn con cái thoát khỏi cảnh nhà chồ khi hay tin UBND TP Nha Trang đã đồng ý thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Đầu tư Phạm Trần thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí và nhà ở thương mại dịch vụ tại đây. Thế nhưng ông Biên vẫn lo sợ nếu việc giải tỏa trắng diễn ra sẽ đẩy gia đình ông vào cảnh khó hơn. 
ới đây, UBND TP Nha Trang tổ chức họp lấy ý kiến người dân về dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại khu vực này. Cũng như ông Biên, ông Nguyễn Khu và hàng loạt người khác tại cuộc họp không đồng tình việc giải tỏa trắng mà chỉ đồng ý mở rộng đường và làm kè ven sông Cái.
Mới đây, UBND TP Nha Trang tổ chức họp lấy ý kiến người dân về dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại khu vực này. Cũng như ông Biên, ông Nguyễn Khu và hàng loạt người khác tại cuộc họp không đồng tình việc giải tỏa trắng mà chỉ đồng ý mở rộng đường và làm kè ven sông Cái.  

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn