Cơ hội và thách thức trong phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 26/12/2022 13:08:05 +07:00
(VTC News) -

Những cơ hội, thách thức trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ở các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và chuyển đổi số sẽ được mổ xẻ trong tọa đàm ngày 28/12.

Nhân dịp kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đồng tổ chức Toạ đàm quốc tế với chủ đề “Giao Lưu Kinh Tế Việt Nam - Ấn Độ: Cơ Hội Và Thách Thức”, diễn ra vào 8h00 ngày 28/12.

Cơ hội và thách thức trong phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ - 1

Tọa đàm quốc tế "Giao lưu kinh tế Việt Nam - Ấn Độ: Cơ hội và thách thức" tổ chức ngày 28/12. (Ảnh minh họa)

Tọa đàm quốc tế với sự có mặt của các đại diện đến từ các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, Phòng Thương Mại Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM). Một số diễn giả sẽ tham gia phát biểu bao gồm Đại sứ Tôn Sinh Thành, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội; bà Minni Kumam, Bí thư thứ nhất phụ trách kinh tế và thương mại, Đại sứ quán Ấn Độ...

Đây là cơ hội để các bên trao đổi và trình bày các ý kiến, quan điểm của nhau, từ đó thúc đẩy hơn nữa sự quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực. Chương trình tọa đàm sẽ được chia thành 3 phiên, bàn luận sâu rộng đến nhiều lĩnh vực trong giao lưu kinh tế Việt Nam - Ấn Độ, bao gồm phiên khai mạc, phiên về quan hệ thương mại, phiên về đầu tư và chuyển đổi số. 

Theo thông tin trên website Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, từ con số ít ỏi 200 triệu USD vào năm 2000, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam tăng trưởng ổn định trong những năm qua. Theo thống kê của Ấn Độ cho năm tài chính 2021-2022, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đạt mức tăng trưởng 27% và đạt 14,14 tỷ USD. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam đạt 6,70 tỷ USD (tăng 34%) trong khi nhập khẩu của Ấn Độ từ Việt Nam đạt 7,44 tỷ USD (tăng 21%). Trong năm 2021-2022, đối với Ấn Độ, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 23 trên toàn cầu và lớn thứ 4 trong ASEAN, sau Singapore, Indonesia và Malaysia.

Trong năm 2021-2022, các mặt hàng xuất khẩu chính từ Ấn Độ sang Việt Nam bao gồm sắt thép, bông, ngũ cốc, thịt và thủy sản, máy móc và thiết bị điện, thiết bị cơ khí, phụ tùng ô tô, v.v... Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu chính từ Việt Nam vào Ấn Độ là thiết bị điện và điện tử, hóa chất, máy móc và thiết bị cơ khí, cà phê, chè, giày dép, phân bón, thiết bị quang học, y tế...

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn