Cơ hội thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới ngành xây dựng

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 10/11/2017 18:03:00 +07:00

Sáng 10/11, Triển lãm Vietbuild 2017 lần thứ 3 với chủ đề “Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - kiến trúc - xây dựng và vật liệu xây dựng” đã khai mạc tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

_DSC0043

Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc buổi triển lãm Vietbuild lần thứ 3 năm 2017

Triển lãm Vietbuild là hoạt động thường niên của ngành Xây dựng, hướng tới mục đích giới thiệu thành tựu, sự phát triển của ngành trên các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất - ngoại thất, bất động sản, thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị,…

Tại đây, các doanh nghiệp sẽ trưng bày các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, thiết bị điện, cửa và phụ kiện cửa, trang trí nội - ngoại thất, vật liệu xây dựng, hệ thống máy năng lượng mặt trời, ban công, cầu thang, máy khắc họa tiết,... với gần 1.500 gian hàng.

anh1

Các đơn vị đại diện cắt băng khai mạc buổi lễ

Đồng thời, các doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu khoa học chuyên ngành cũng có cơ hội giới về sản phẩm mới, công nghệ mới, phương hướng phát triển trong thời gian tới,… nhằm mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trong hội nhập và phát triển bền vững.

Được biết, triển lãm sẽ mở cửa miễn phí trong 5 ngày, từ ngày 10 -14/11.

Lệ Chi
Bình luận
vtcnews.vn