Cơ hội nào cho Khánh Vân ở chung kết Miss Universe?

Hoa hậuThứ Bảy, 15/05/2021 22:18:46 +07:00

Hoa hậu Khánh Vân được nhận xét thể hiện tốt ở đêm thi bán kết Miss Universe, cô có tiềm năng đạt thành tích tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam), Khánh Vân cùng các thí sinh Miss Universe hoàn thành vòng thi bán kết. So với mặt bằng chung, Khánh Vân thể hiện thần thái, kỹ năng catwalk tốt. Kiểu tóc và phong cách make-up của cô cũng nhận được nhiều lời khen.

Khán giả Việt kỳ vọng Khánh Vân sẽ đạt thành tích tốt, tiếp bước vị trí top 5 Miss Universe 2017 của H'Hen Niê và top 20 Miss Universe 2019 của Hoàng Thùy.

Cơ hội nào cho Khánh Vân ở chung kết Miss Universe? - 1

Khánh Vân trong đêm bán kết Miss Universe.

"Khánh Vân có hình thể đẹp"

Chia sẻ với Zing, ông Anjo Santos - chuyên gia đào tạo hoa hậu Philippines - đánh giá Khánh Vân thuộc nhóm thí sinh thể hiện tốt tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

"Đại diện Việt Nam là một trong những thí sinh có hình thể, vóc dáng đẹp nhất cuộc thi năm nay. Phong cách trang điểm và thời trang của cô ấy cũng rất phù hợp. Cô ấy nhiều cơ hội có trong top cao", ông Anjo Santos nhận xét.

Những ứng viên khác được chuyên gia Philippines cho rằng đã trình diễn tốt ở vòng thi bán kết gồm đại diện Philippines, Canada, Australia, Phần Lan, Paraguay, Campuchia, Cameroon.

Đồng quan điểm với ông Anjo Santos, bà Thúy Nga - Giám đốc điều hành công ty Elite, đơn vị từng đưa các người đẹp đi thi quốc tế như Lan Khuê, Thúy Vân, Lệ Quyên, Nguyễn Loan - cho rằng chiều cao và hình thể của Khánh Vân không lép vế khi đứng cạnh các đối thủ.

"Xét về độ bốc lửa, sexy, tất nhiên các thí sinh khu vực châu Mỹ Latin vẫn vượt trội. Song, sau quá trình tập luyện, Khánh Vân đã có vóc dáng khá chuẩn, không bị chênh lệch so với dàn thí sinh Miss Universe. Thông thường, người Việt thường có phom dáng nhỏ và mảnh hơn.

Một điểm cộng nữa của Khánh Vân là rất sáng sân khấu. Khi bạn ấy bước lên trình diễn, tôi có cảm giác Vân là một người khác so với Khánh Vân hiền lành, dịu dàng ngoài đời thường. Ở Vân còn toát lên sự tự tin, nhẹ nhàng, không gồng trước ống kính", bà nói.

Cơ hội nào cho Khánh Vân ở chung kết Miss Universe? - 2

Ông Anjo Santos nhận xét Khánh Vân có hình thể đẹp.

Theo dõi Khánh Vân từ những ngày đầu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bà Nga nhận xét cô có sự thay đổi rõ nét về thần thái, biểu cảm, kỹ năng catwalk. Bà Thúy Nga dự đoán Khánh Vân sẽ vào top của Miss Universe lần thứ 69.

"Theo đánh giá của riêng tôi, Khánh Vân có tiềm năng vào top 10. Và chúc bạn ấy có thể tiến sâu hơn nữa. Màn trình diễn của Vân không gây ra một cú sốc khiến mọi người phải trầm trồ. Nhưng những gì Vân đang thể hiện là kết quả của một quá trình đào tạo bài bản và bền bỉ. Giống như việc mình tiếp thu kiến thức từ từ và ngấm dần.

Nó cũng phản ánh một thực tế rằng chúng ta cần có những hệ thống đào tạo hoa hậu, chứ không thể ăn xổi. Ngoài tố chất, nhan sắc, ê-kíp đồng hành, quá trình rèn luyện, training rất quan trọng", bà Nga nêu quan điểm.

Ai là gương mặt sáng giá nhất của Hoa hậu Hoàn vũ?

Ông Anjo Santos đánh giá Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, Lào, Indonesia, Myanmar là những ứng viên mạnh nhất của khu vực châu Á.

Với khu vực Mỹ Latin, ông ấn tượng với thí sinh Puerto Rico, Costa Rica, Brazil, Peru, Colombia, Venezuela.

"Hoa hậu Thái Lan Amanda Obdam có nét đẹp rất tươi mới, thu hút. Theo tôi, người chiến thắng có thể là thí sinh Mỹ Latin hoặc một 'ngựa ô' tới từ châu Á", chuyên gia Philippines nhấn mạnh.

Bà Thúy Nga cũng dành lời khen cho hoa hậu Thái Lan và Myanmar. Bà nói: "Đại diện Thái Lan có sự chuẩn bị gần như hoàn hảo. Tôi bất ngờ với sự thể hiện của thí sinh Myanmar".

Tuy nhiên, theo bà Nga, mọi dự đoán của chuyên gia, các chuyên trang sắc đẹp cũng như khán giả trước chung kết mang tính tương đối. Bởi những gì chúng ta nhìn thấy trên sân khấu chỉ là một phần nhỏ hình ảnh của các thí sinh. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên cả hành trình, trong đó có thái độ, hành vi, ứng xử, lối sống, kỹ năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn.

Cơ hội nào cho Khánh Vân ở chung kết Miss Universe? - 3

Những gương mặt khác đang được đánh giá cao.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nhan sắc, bà Nga cho rằng cách chấm điểm ở các cuộc thi không có luật cứng. Thông thường, kết quả top 20, top 10, thậm chí top 5 đều có từ trước đêm thi chung kết.

"Đây không phải lộ kết quả, mà là cách thức chấm thi. Ban tổ chức, ban giám khảo đều phải có sự đánh giá trước. Sự xáo trộn, thay đổi thường xảy ra top 3, vì phụ thuộc vào màn trình diễn trực tiếp, trả lời phỏng vấn ở chung kết. Nếu một cô gái diễn bùng nổ, xuất sắc, cô ấy sẽ được vinh danh".

Nói thêm về tiêu chí của Miss Universe, bà Nga nhận xét cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ dưới thời ông Donald Trump thiên về vẻ đẹp bốc lửa, tính trình diễn nhiều hơn. Vài năm gần đây, tiêu chí của đấu trường nhan sắc này đã thay đổi, giảm bớt tính giải trí. Miss Universe bắt đầu đề cao yếu tố tri thức, truyền cảm hứng, những câu chuyện có chiều sâu.

Một năm qua, Khánh Vân đồng hành cùng tổ chức OBV để giúp đỡ những trẻ em đã, đang và có nguy cơ bị khai thác tình dục. Đây cũng là dự án cộng đồng cô mang đến Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Bà Nga cho rằng đề tài Khánh Vân và ê-kíp lựa chọn đúng và sát thực tế.

"Lạm dụng tình dục là vấn nạn cần lên án ngay lập tức. Nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà trên khắp thế giới với những câu chuyện đau lòng. Tôi không theo dõi cụ thể quá trình Vân thực hiện như thế nào, nên không thể đưa ra đánh giá chính xác. Nhưng, tôi nghĩ dự án này sẽ được ban tổ chức Miss Universe quan tâm".

Chung kết Miss Universe lần thứ 69 sẽ diễn ra vào sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn