Có hay không chủ trương độc quyền của VTV?

Thể thaoThứ Năm, 04/07/2013 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi VTV đồng ý để VSTV mua độc quyền phát sóng Ngoại hạnh Anh (2013-2016), các nhà đài đã có văn bản gửi Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam

(VTC News) – Một số đài truyền hình và đơn vị kinh doanh truyền hình thuộc Ban Điều hành đàm phán bản quyền Giải bóng đá Ngoại Hạnh Anh đã có văn bản gửi VNPayTV với đề nghị làm rõ chủ trương độc quyền Ngoại hạng Anh của VTV.


Theo các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền hình Việt nam (Đài THVN), đơn vị góp vốn 51% trong Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), đã đồng ý để VSTV mua độc quyền bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh giai đoạn 2013 đến 2016 và đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Ban Điều hành đàm phán bản quyền Ngoại hạng Anh (Ảnh: Hà Thành) 

Trước động thái này của Đài THVN, các đài truyền hình và đơn vị kinh doanh truyền hình thuộc Ban Điều hành đàm phán bản quyền Giải bóng đá Ngoại Hạnh Anh đã có văn bản gửi tới Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) nhằm nêu rõ quan điểm của mình. Văn bản nêu:
“Ngay từ đầu, Đài THVN đã có chủ trương mua độc quyền các trận đấu hay nhất của Giải bóng đá ngoại hạng Anh giai đoạn 2013 đến 2106 bằng cách giao cho VSTV/Canal+ đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh truyền hình trả tiền của Đài THVN tham gia đấu giá bản quyền. Chủ trương này được chính Phó Tổng Giám Đốc Đài THVN Nguyễn Thành Lương thừa nhận trong cuộc họp đầu tiên của Ban Điều hành đàm phán ngày 27/2/2013. Tháng 9/2012, khi Ban Tổ Chức Giải Ngoại Hạng Anh công bố IMG là đơn vị thắng đấu giá tại lãnh thổ Việt nam, Canal+ đã liên hệ với IMG để tiếp tục chủ trương mua độc quyền các trận đấu hay nhất để bán độc quyền cho VSTV. 
Khi báo chí lên tiếng về việc các đài truyền hình và đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền Việt nam cần hợp tác để tránh bị các công ty nước ngoài ép giá, gây thất thoát ngoại tệ cho đất nước, thiệt thòi cho người tiêu dùng (“Xem một mùa bóng đá Anh tốn chục triệu USD” – Báo Tuổi trẻ ngày 25/9/2012, “Những chiêu trò về đàm phán bản quyền” – Báo Tuổi trẻ ngày 26/9/2012, “Bài học từ bên ngoài” – Báo Tuổi trẻ ngày 27/9/2012) và các đơn vị hoạt động truyền hình gửi công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến chỉ đạo để tránh tình trạng các đài truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại chung cho đất nước,  Đài THVN đã gửi công văn số 1939/THVN ngày 20/11/2012 đến Bộ Thông tin và Truyền thông để nhận trách nhiệm làm đầu mối đàm phán mua bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh giai đoạn 2013 đến 2016. 
Trong vai trò Trưởng Ban Điều hành đàm phám, VTV đã không làm hết trách nhiệm của mình?

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 130/BTTTT-PTTT&TTĐT ngày 10/1/2013 đồng ý với đề xuất của Đài THVN, Đài THVN đã thành lập Ban Điều hành đàm phán mua bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Ngày 27/2/2013, Ban Điều hành đàm phám đã họp và thống nhất:
- Không chấp nhận tình trạng độc quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại lãnh thổ Việt nam dưới bất kỳ hình thức nào.
- Các đơn vị hoạt động truyền hình tại Việt nam chỉ xem xét đàm phán mua bản quyền phát sóng khi giá bản quyền không cao hơn giá 3 mùa giải trước đó quá 20%
- Trong cuộc họp, ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám Đốc Đài THVN, Trưởng Ban Điều hành đàm phán đã thông báo, ý chí của Đài THVN và chỉ đạo của Tổng Giám Đốc Đài THVN Trần Bình Minh là không chấp nhận độc quyền và không để phía nước ngoài ép giá. Theo đề nghị của ông Nguyễn Thành Lương, ông Lê Đình Cường, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký VNPayTV, Phó Trưởng Ban Điều hành đàm phán ký văn bản để thông qua Đài THVN gửi IMG nêu rõ quan điểm của Ban Điều hành đàm phán. 
Sau đó, các thành viên Ban Điều hành đàm phán không được Đài THVN thông báo thông tin nào cụ thể về bản quyền phát sóng bóng đá Anh. Khi Canal+ thông báo đã mua độc quyền tất cả các trận đấu của ngày Chủ Nhật và các trận đấu hay nhất của ngày Thứ Bảy và giữa tuần, Đài THVN đã vớt vát bằng một cuộc họp Ban Điều hành đàm phán ngày 10/6/2013 để IMG chào hàng với các đơn vị hoạt động truyền hình khác các trận đấu còn lại với giá trị rất thấp. Tại cuộc họp này, các đơn vị hoạt động truyền hình đã phản đối cách làm việc này và bày tỏ quan điểm không quan tâm đến các trận đấu này.
Ngày 24/6/2013, Hội Đồng Thành Viên (có đại diện của Đài THVN) của VSTV đã họp và đồng ý để VSTV mua độc quyền bản quyền phát sóng tất cả các trận đấu của ngày Chủ Nhật và các trận đấu hay nhất của ngày Thứ Bảy và giữa tuần giai đoạn 2013 đến 2016.

Canal+ thâu tóm bản quyền những trận đấu hay nhất của giải Ngoại hạng
Canal+ thâu tóm bản quyền những trận đấu hay nhất của giải Ngoại hạng

Bằng văn bản này, các đài truyền hình và đơn vị kinh doanh truyền hình đề nghị VNPayTV có ý kiến với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông để làm rõ:
- Có hay không việc, ngay từ đầu, Đài THVN đã có chủ trương mua độc quyền bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh chỉ vì lợi ích của các doanh nghiệp của mình không vì lợi ích chung của đất nước. Dư luận cho rằng, Canal+ không bao giờ dám chi hàng chục triệu USD nếu Đài THVN không bật đèn xanh cho phép VSTV mua lại bản quyền phát sóng từ Canal+. 
- Có hay không việc Đài THVN đã cố tình kéo dài thời gian, lừa dối dư luận, lừa dối các đơn vị hoạt động truyền hình khác và không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đàm phán mua bản quyền phát sóng bóng đá Anh tại Việt Nam.
Một câu hỏi cũng được các nhà đài đặt ra là: Tại sao Đài THVN với tư cách là Đài truyền hình quốc gia, chiếm số vốn 51% trong liên doanh VSTV, chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, là đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình, lại đồng ý để VSTV chi gần 40 triệu USD mua bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh giai đoạn 2013 đến 2016, đây là con số cao gấp nhiều lần so với các mùa giải trước, gây thất thoát ngoại tệ cho đất nước, tạo ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, không tin tưởng nhau giữa các đơn vị hoạt động truyền hình tại Việt Nam.
Do đó các nhà đài đề nghĩ VNPayTV, thay mặt các thành viên hiệp hội, kiến nghị không cho phép phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt nam nếu Đài THVN, Canal+, VSTV không có phương án chia sẻ hợp lý để hài hòa lợi ích của người xem truyền hình với lợi ích của từng doanh nghiêp và lợi ích chung của đất nước.


Tiểu Hàn 
Bình luận
vtcnews.vn