Cô giáo tương lai bị hiếp, giết khi đi chăn bò: Hung thủ tự sát bằng súng kíp

Pháp luậtThứ Tư, 19/04/2017 17:01:00 +07:00

Công an tỉnh Hòa Bình quyết định đình chỉ vụ án thiếu nữ bị hiếp, giết khi đi chăn bò vì hung thủ đã tự sát bằng súng kíp trong hang đá.

Liên quan đến vụ án cô giáo tương lai bị hiếp, giết khi đi chăn bò, ngày 19/4, Đại tá Phạm Văn Sử, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, người trực tiếp tham gia phá án cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân đình chỉ vụ án bởi cả nạn nhân và nghi phạm duy nhất đều đã chết.

Hinh anh

Bùi Văn Dũng (ảnh nhỏ) và hang núi nơi phát hiện thi thể. 

Theo đại tá Sử, trước đó, ngày 10/4, chị Bùi Thị Én (SN 1993, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi thả bò lên đồi. Nhưng đến chiều, gia đình vẫn không thấy chị Én về, liên lạc qua điện thoại cũng không kết nối được. Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình đi tìm kiếm, đồng thời thông báo cho người dân trong thôn hỗ trợ.

Đến 17h45 cùng ngày, thi thể chị được phát hiện trong một lán trại trên đồi. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị xâm hại tình dục trước khi chết, trên người có vết bầm tím ở vùng cổ.

Chị Én vừa tốt nghiệp trường sư phạm mầm non và thi đỗ kỳ thi công chức của tỉnh Sơn La, đang chờ giấy báo công tác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được nghi phạm là Bùi Văn Dũng (SN 1982, trú tại Khu 1, xóm Ngay, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Bùi Văn Dũng.

Sau đó, ngày 18/4, người dân xóm Ngay, xã Mỹ Hòa phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại một hang đá khu vực núi Tân Hòa, thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa nên đã báo cho cơ quan công an.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân chính là Bùi Văn Dũng. Nguyên nhân cái chết của nghi phạm được làm rõ là do tự tử bằng súng kíp.

Hinh anh

 Nghi phạm tự sát bằng súng kíp.

Đại tá Phạm Văn Sử cho biết, nghi phạm Dũng là đối tượng có lối sống lập dị, rất thông thạo đường rừng, thường mang theo khẩu súng kíp trong người mỗi khi đi rừng. Động cơ của nghi phạm là hiếp dâm sau đó giết người để bịt đầu mối.

Sau khi sự việc bị phát giác, nghi phạm đã trốn vào trong hang núi và tự tử bằng súng kíp. Đại tá Sử khẳng định, nghi phạm gây án một mình và không có dấu hiệu của đồng phạm.

Video: Đời tư phức tạp của nghi phạm sát hại bé gái người Việt tại Nhật 

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn