Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Lập hội đồng kỷ luật xử lý hiệu trưởng

Giáo dụcThứ Hai, 26/03/2018 20:13:00 +07:00

Hội đồng kỷ luật UBND huyện Bến Lức sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu, quản lý của ông Huỳnh Công Sơn hiệu trưởng nhà trường trong sự việc phụ huynh bắt cô giáo quỳ.

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) xác nhận việc thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét sai phạm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh trong vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh.

Cụ thể, với những cái sai rõ ràng trong quản lý, lãnh đạo, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh đang bị kiểm điểm, xem xét các hình thức kỷ luật.

Ở vị trí của người quản lý Trường Tiểu học Bình Chánh, ông Sơn không khéo léo, kiên quyết khiến phụ huynh dùng lời nói gay gắt, buộc cô giáo phải quỳ xin lỗi vào ngày 28/2. 

quy-2-1749509

Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc bắt cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh. 

Hội đồng kỷ luật do ông Tươi đứng đầu đã làm việc với Ban giám hiệu và Chi bộ Đảng Trường Tiểu học Bình Chánh, thống nhất cần có hình thức kỷ luật đối với ông Sơn.

Theo quy định, đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như ông Sơn, có các hình thức kỷ luật từ nhẹ tới nặng như sau: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, nặng nhất là buộc thôi việc.

Trước đó, ngày 28/2, 4 phụ huynh đến Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) gặp cô giáo B.T.T.N (giáo viên lớp 4) và Ban giám hiệu để hỏi nguyên nhân bắt học sinh quỳ gối trong giờ học.

Trước sự truy vấn của phụ huynh, cô N. thừa nhận sự việc và xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi của cô N. không được các phụ huynh đồng ý. Người này quyết tâm ép cô N. phải quỳ gối xin lỗi mới bỏ qua.

Trước sự căng thẳng, gay gắt của phụ huynh học sinh, cô N. phải làm theo yêu cầu của họ.

Video: Đề nghị kỷ luật nam phụ huynh trong vụ cô giáo quỳ gối

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn