Cô giáo phạt tát học sinh 231 cái: Sở Giáo dục Quảng Bình bác tin cách chức hiệu trưởng

Giáo dụcThứ Tư, 05/12/2018 16:35:00 +07:00

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, Sở không có công văn hay quyết định nào cách chức hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Duy Ninh.

Liên quan đến vụ học sinh bị tát 231 cái tại Quảng Bình, mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin Sở GD&ĐT Quảng Bình ra quyết định kỷ luật bà Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình).

Trả lời VTC News chiều 5/12, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình khẳng định, Sở không có công văn hay quyết định cách chức hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh vì không thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình mới có thẩm quyền này. Hơn nữa, nếu có cách chức bà Phạm Thị Lệ Anh thì cũng phải tuân theo quy định, quy trình. 

hoc-sinh-tat-ban-3-1352518 5

 Cậu học sinh lớp 6 nhập viện điều trị sau khi bị cô giáo bắt các bạn trong lớp tát hơn 200 cái vào mặt. (Ảnh: Giadinhmoi)

Chiều 3/12, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định, vụ việc cô giáo phạt tát học sinh 231 cái là phương pháp phản giáo dục, phản sư phạm và bị xã hội lên án.

"Cô giáo vi phạm đạo đức nhà giáo, hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu nhà trường lại yếu về năng lực quản lý. Trước sự việc rõ ràng lẽ ra phải xử lý nghiêm thì cô hiệu trưởng lại đi làm thêm một việc phản giáo dục, yêu cầu học sinh làm khảo sát một sự việc rất rõ ràng", bà Nghĩa nói.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết đã yêu cầu sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp với UBND huyện, phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh xử lý nghiêm việc này.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn