Cô giáo im lặng suốt học kỳ khiến học sinh bật khóc từng bị kỷ luật cảnh cáo

Giáo dụcThứ Năm, 29/03/2018 07:53:00 +07:00

Trần Thị Minh Châu – giáo viên từng im lặng một thời gian dài khi lên lớp khiến học sinh bật khóc từng bị Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Theo đó, năm 2012, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ký quyết định đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Trần Thị Minh Châu vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách nhà giáo, xâm hại môi trường sư phạm.

Do trước đó, nhiều phụ huynh và học sinh tại TP.HCM phản ánh lên Sở GD-ĐT về những hành động của cô Châu.

mn

 Em  Phạm Song Toàn bật khóc khi nói về cô giáo Trần Thị Minh Châu. (Ảnh: Zing)

Trước đó, trong buổi đối thoại với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, em Phạm Song Toàn (học sinh lớp 11A1, trường THPT Long Thới, Nhà Bè) đã bật khóc cho biết, cô giáo dạy Toán lên lớp không giảng bài, không nói chuyện, không giao tiếp, học sinh phải tự học suốt nửa học kỳ vừa qua.

Ông Bùi Minh Bình (Hiệu trưởng trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, vào sáng thứ hai, Ban Giám hiệu nhà trường đã xuống lớp học 11A1 (lớp em Toàn đang học) để xác minh sự việc.

Ông Bình nói sau khi trò chuyện với học sinh, ông nhận thấy những việc mà em Toàn phản ánh về cô giáo dạy toán là hoàn toàn chính xác. Theo thầy Bình, trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng và cả giáo viên chủ nhiệm.

Được biết, nhà trường đã làm việc với các bên liên quan và đã có những biện pháp để sớm giải quyết vấn đề, đặc biệt là mối quan hệ cô trò.

Trước đó, nhà trường cũng đã từng nghe học sinh phản ánh về việc cô Châu thường nghiêm khắc quá khiến giờ học căng thẳng. Sau sự việc trên, Ban Giám hiệu đã làm việc và mọi việc cũng dần ổn định. 

Thầy hiệu trưởng cũng cho biết, cô Châu dạy Toán 4 lớp, mới chuyển lại một lớp cho giáo viên khác còn 3 lớp, mỗi lớp với 4 tiết/tuần. Tuy nhiên, cách thức giảng dạy "không nói gì" chỉ diễn ra tại lớp 11A1, xảy ra khoảng 4 tháng nay.

Cô Châu dạy Toán ở trường THPT Long Thới từ năm 2000 - 2005, sau đó cô chuyển sang dạy tại trường THTP Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4). Đến năm 2012, cô quay lại trường.

Theo thông tin từ trường THPT Long Thới,  cô giáo Trần Thị Minh Châu nhiều tháng nay không giảng bài, chỉ viết toàn bộ bài giảng lên bảng, rồi yêu cầu học sinh làm bài tập là đúng sự thật như học sinh phản ánh.

Cô Châu còn thường xuyên đuổi học sinh ra đứng ngoài hành lang, có tiết cô đuổi gần nửa lớp và bắt nhiều học sinh chép phạt đến 200 lần.

truong-long-thoi-1556166

 Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè - nơi em Phạm Song Toàn phản ánh về việc cô giáo không dạy chỉ chép bài lên bảng. (Ảnh: Nguyễn Quyên)

Ông Lê Duy Tân (Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM) cho rằng, thầy cô đều thương yêu học sinh nhưng có thể nhiều người chưa biết cách thể hiện.

Theo ông Tân, giữa nhà trường và học sinh nên có các diễn đàn nói và nghe, thầy cô nên lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các em nhiều hơn.

"Có thể các thầy cô vì áp lực, yêu cầu công việc, mải mê với bài vở, giáo án mà quên đi việc thể hiện tình cảm với học sinh, chưa trò chuyện, lắng nghe các em nhiều hơn", ông Tân nói.

Video: Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Còn đâu tôn sư?

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn