Cô giáo bị thầy giáo sát hại nghi ghen tuông ở Sài Gòn: Phó hiệu trưởng lên tiếng

Pháp luậtThứ Hai, 23/04/2018 16:18:00 +07:00

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu cho biết nạn nhân và hung thủ trong vụ án đều là giáo viên của trường, có mối quan hệ tình cảm.

Chiều 23/4, ông Hàn Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận thông tin, một nữ giáo viên của trường vừa bị sát hại trưa cùng ngày trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh).

Cô giáo bị sát hại là Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1992), giáo viên Toán, mới về trường giảng dạy trong năm nay.

Theo thầy Tùng, người sát hại cô Tuyết là thầy giáo tên Võ Minh Thắng (SN 1991), giáo viên thể dục, về trường được 2 năm nay.

30768998_617756311900406_1037079253_o

 Người dân tập trung rất đông tại hiện trường vụ án.

“Cả thầy Thắng và cô Tuyết đều có chuyên môn tốt. Trước đó, nhà trường có nắm được thông tin là 2 người có mối quan hệ tình cảm cá nhân với nhau”, thầy Tùng cho biết.

Trước đó, trưa cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh).

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, người bị sát trên đường Trường Sa là một nữ giáo viên dạy Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh nghi bị nam đồng nghiệp sát hại.

Theo một số người dân, trưa cùng ngày, cô gái khoảng 25 tuổi chạy xe máy trên đường Trường Sa. Đến đoạn gần cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh, cô gái bị một thanh niên chạy theo ép xe.

30825667_1642056175915582_2040516025_o

Ngôi trường có nạn nhân và hung thủ giảng dạy. 

Khi cả 2 dừng lại, nam thanh niên bất ngờ rút hung khí tấn công khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định nạn nhân và hung thủ là giáo viên của Trường THPT Võ Thị Sáu.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được điều tra làm rõ.

Minh Hải - Kim Tiền
Bình luận
vtcnews.vn