Có gì bên trong siêu nhà máy Samsung bị công nhân đập phá?

Kinh tếThứ Năm, 09/01/2014 01:06:00 +07:00

(VTC News) - Dự án Samsung Thái Nguyên là dự án sản xuất điện thoại lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 3,2 tỷ USD. (tổng hợp)


Sam Sung
 
Ngọc Vy (tổng hợp)
Nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) là dự án nằm trong giai đoạn đầu tiên của tổ hợp công nghệ cao của Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên với mức đầu tư lên tới 3,2 tỷ USD. Tổ hợp công nghệ cao thứ 2 này bao gồm: Nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao, quy mô 2 tỷ USD; Nhà máy sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch tích hợp, quy mô 1,2 tỷ USD.

Nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) là dự án nằm trong giai đoạn đầu tiên của tổ hợp công nghệ cao của Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên với mức đầu tư lên tới 3,2 tỷ USD. Tổ hợp công nghệ cao thứ 2 này bao gồm: Nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao, quy mô 2 tỷ USD; Nhà máy sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch tích hợp, quy mô 1,2 tỷ USD.

Vào thời điểm SEVT khởi công, SEV ở Bắc Ninh mới có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, 3 tháng sau đó, Samsung đã quyết định bỏ thêm 1 tỷ USD vào dự án này.

Vào thời điểm SEVT khởi công, SEV ở Bắc Ninh mới có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, 3 tháng sau đó, Samsung đã quyết định bỏ thêm 1 tỷ USD vào dự án này.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Samsung xác định Việt Nam là 'cứ điểm sản xuất quan trọng' và quyết định tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Samsung xác định Việt Nam là 'cứ điểm sản xuất quan trọng' và quyết định tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam.

Sơ đồ quy hoạch của nhà máy Sam Sung Thái Nguyên

Sơ đồ quy hoạch của nhà máy Sam Sung Thái Nguyên

Theo dự kiến, năm 2013 SEV Bắc Ninh sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 23,5 tỷ USD. Con số chắc chắn sẽ tăng mạnh trong năm tới khi SEVT đi vào hoạt động. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu kỷ lục mà một doanh nghiệp có thể đạt được.

Theo dự kiến, năm 2013 SEV Bắc Ninh sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 23,5 tỷ USD. Con số chắc chắn sẽ tăng mạnh trong năm tới khi SEVT đi vào hoạt động. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu kỷ lục mà một doanh nghiệp có thể đạt được.

Tháng 11/2013 dự án đã tiến hành căt nóc. Theo kế hoạch, khoảng tháng 2/2014, Nhà máy sẽ sản xuất thử nghiệm và tháng 3/2014 bắt đầu vận hành thương mại

Tháng 11/2013 dự án đã tiến hành căt nóc. Theo kế hoạch, khoảng tháng 2/2014, Nhà máy sẽ sản xuất thử nghiệm và tháng 3/2014 bắt đầu vận hành thương mại

 

 

 

 

Dù chưa hoàn thành, nhưng sáng nay, 9/1, người dân, công nhân đã lao vào đập phá, đốt lán của lực lượng bảo vệ công trường xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Sam Sung Thái Nguyên. Khoảng 7h, một công nhân xây dựng đi qua cổng dự án nhà máy Samsung Thái Nguyên (khu công nghiệp Yên Bình, huyên Phổ Yên, Thái Nguyên) nhưng không đeo thẻ nên bị bảo vệ chặn lại. Hai bên cãi cọ dẫn đến xô xát khiến một người tử vong tại chỗ.(Ảnh Facebook Thái Nguyên City)

Dù chưa hoàn thành, nhưng sáng nay, 9/1, người dân, công nhân đã lao vào đập phá, đốt lán của lực lượng bảo vệ công trường xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Sam Sung Thái Nguyên. Khoảng 7h, một công nhân xây dựng đi qua cổng dự án nhà máy Samsung Thái Nguyên (khu công nghiệp Yên Bình, huyên Phổ Yên, Thái Nguyên) nhưng không đeo thẻ nên bị bảo vệ chặn lại. Hai bên cãi cọ dẫn đến xô xát khiến một người tử vong tại chỗ.(Ảnh Facebook Thái Nguyên City)

Container, nơi bảo vệ ở và nhiều xe máy bị công nhân đốt cháy. Ảnh: H.Chiến

Container, nơi bảo vệ ở và nhiều xe máy bị công nhân đốt cháy. Ảnh: H.Chiến

   
Bình luận
vtcnews.vn