Cô gái Việt xinh đẹp từng gặp tỷ phú Mỹ

Giáo dụcThứ Ba, 07/05/2013 01:50:00 +07:00

Bạn ấy còn là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong trường ĐH bang Missouri (Mỹ).

Bạn ấy còn là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong trường ĐH bang Missouri (Mỹ).

Cô bạn này sở hữu những nét đẹp thanh tú, thông minh và đặc biệt là bảng thành tích học tập "khủng". Cùng trò chuyện với Hà Trang nhé!

 Họ và tên: Phạm Hà Trang
Nickname: Lily Rose
Ngày sinh: 25/05/1989
Sở thích: Hát, nghe nhạc, đọc sách
Thành tích:
- Được trường ĐH bang Missouri chọn là một trong những học sinh xuất sắc được gặp tỷ phú đầu tư chứng khoán Warren Buffet năm 2011
- Được khoa Tài chính trường ĐH bang Missouri khen thưởng thành tích học tập xuất sắc và tặng huy chương  

Chào Hà Trang, được biết, bạn là nữ sinh có thành tích học tập rất tốt tại trường Đại học bang Missouri (Mỹ). Trang có thể chia sẻ với nhiều bạn trẻ về bí kíp học giỏi khi đi du học?

Có lẽ điều khó khăn ban đầu trong học tập đối với hầu hết các bạn mới đi du học theo mình nghĩ là vấn đề tiếng. Lần đầu tiên sang Mỹ nghe các bạn Mỹ và thầy cô nói nhanh quá nên lúc đầu mình cũng hơi lúng túng.

Nhưng càng nghe và học nhiều thì mình cũng nghe dần hết ra các từ và nắm bắt được hết. Bạn cần phải nghe và nói nhiều với người nước ngoài để có thể chuyển từ  cách nói trọng âm của Việt Nam sang cách nói trọng âm của người nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc ôn luyện ngữ pháp rất quan trọng, đặc biệt là trong các bài viết luận, và nghiên cứu sau này.

 Hà Trang trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Warren Buffett
Hà Trang trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Warren Buffett 
Sau khi tiếng Anh đã thành thạo, thì việc đạt điểm A các môn ở trường đơn giản hơn nhiều. Trên lớp, mình tập trung nghe giáo viên giảng và ghi lại những ý chính (take note), để dễ dàng ôn lại sau này.

Điều quan trọng nhất để đạt điểm A đó là khi về nhà phải đọc thêm trong sách để hiểu rõ về nguồn gốc các kiến thức học trên lớp để có cái nhìn sâu rộng và toàn diện hơn. Tiếp đến mình làm thêm bài tập ôn luyện. Vậy là mình có thể tự tin trong các bài kiểm tra rồi!


Bạn đánh giá như thế nào về khả năng của sinh viên nước ngoài và sinh viên Việt?

Hà Trang nghĩ rằng sinh viên Việt Nam có một lợi thế rất lớn đó là học Toán rất tốt so với mặt bằng chung của sinh viên nước ngoài. Sinh viên Việt Nam có khả năng tư duy tốt, và có thể đạt điểm rất cao trên lớp nếu chăm chỉ học tập.

Tuy nhiên xét về các mặt kiến thức xã hội, thể dục thể thao, và giao tiếp hằng ngày, mình nghĩ sinh viên nước ngoài có lợi thế hơn. Nhất là thể dục thể thao, bên kia rất chú trọng.
 Hà Trang trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Warren Buffett
 Hà Trang- nữ sinh xinh đẹp có thành tích học tập xuất sắc

Điều gì khiến Hà Trang cảm thấy khó khăn nhất khi học tập và sinh hoạt tại Mỹ?

 

Khi được tiếp xúc với Warren Buffett, điều đầu tiên Hà Trang nhận thấy đó là một con người vô cùng thân thiện, chân thật, và hài hước mặc dù ông là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới

Phạm Hà Trang
 
Có lẽ điều khó khăn nhất đối với mình, và nhiều bạn du học sinh đó là sự cô đơn, nỗi nhớ gia đình đã xuất hiện ngay khi bước chân lên máy bay sang bên kia du học. Nhiều bạn ở nhà bảo đi du học là sướng, nhưng có lẽ ai đã nếm trải đi du học thì mới biết du học là như thế nào.

Đó là mỗi lần Tết đến nhìn cảnh Tết vui ở nhà mà không về được, đó là mỗi cuối tuần lên mạng bật webcam nói chuyện với bố mẹ mà chỉ được nhìn bố mẹ qua máy tính, đó là mỗi lần ốm thì tự nhắc mình uống thuốc luôn chứ để ốm nặng ra thì cũng không ai ở bên cạnh lo được, và còn rất nhiều điều hơn thế nữa mà các bạn du học đã từng trải qua…


Mình rất tâm đắc với bài văn nói về du học của một bạn du học viết, trong đó có đoạn: “Đi du học có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy, tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì? Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai”.

Nhưng vì vậy mà du học đã rèn luyện tính tự lập, khi mình có thể tự lo cho mình và đứng vững trên đôi chân của mình, mình sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
 Hà Trang trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Warren Buffett
Hà Trang dự định sẽ làm việc cho một công ty ở trong nước

Có thể kể một chút về cuộc sống của bạn khi học tại Mỹ không?

Mình thấy khá là may mắn vì đã gặp được những người bạn tốt khi ở bên Mỹ, và giúp mình bớt cô đơn đi rất nhiều. Đến bây giờ khi đã về Việt Nam, mình thấy rất nhớ những người bạn bên Mỹ, thầy cô, những mảnh đất cùng bao kỷ niệm đẹp.

Được lựa chọn là một trong số các sinh viên gặp gỡ với tỷ phú đầu tư chứng khoán Warren Buffett, Hà Trang cảm thấy thế nào?

Vào đầu kì học, các học sinh được trường thông báo sẽ chọn một số bạn đến thành phố Omaha, bang Nebraska để gặp gỡ và ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffett. Quá trình chọn dựa theo điểm số và thành tích học tập. Mình cũng hy vọng là mình sẽ được chọn nhưng lại nghĩ có nhiều bạn còn giỏi hơn mình nên cũng không dám mong đợi nhiều. Thế rồi một buổi chiều giữa kì, mình nhận được email mời từ trường để đi gặp Warren Buffett, mình đã nhảy lên vì sung sướng trong căn phòng của mình, đó là một cảm xúc không thể nào quên, và mình đã báo ngay tin vui cho bố mẹ ở nhà biết!
 Hà Trang trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Warren Buffett
Cô gái trẻ này đã học được nhiều kinh nghiệm từ quãng thời gian học tập tại Mỹ

Buổi gặp gỡ đó đã giúp được gì cho Hà Trang?

Khi được tiếp xúc với Warren Buffett, điều đầu tiên Hà Trang nhận thấy đó là một con người vô cùng thân thiện, chân thật, và hài hước mặc dù ông là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Warren Buffett đã cho mình và các bạn học đi cùng những lời khuyên vô cùng bổ ích trong cuộc sống cũng như trong kiến thức đầu tư. Những điều mình nhớ nhất đó là: trung thực với bản thân, luôn tiết kiệm, kiên trì với lựa chọn của mình, và biết tự lực cánh sinh.


Hiện tại, đã tốt nghiệp ĐH, Trang có dự định gì cho riêng mình?

Hiện giờ Trang đã về Việt Nam vì mình muốn được sống bên gia đình hơn, và mình nghĩ là ở Việt Nam cũng không thiếu cơ hội để phát triển. Trước tiên, mình sẽ tìm một công việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng- chuyên ngành của mình để tự rèn luyện và phát triển bản thân.

Bên cạnh đó, mình cũng muốn bật mí là mình rất thích hát và chụp ảnh, và nếu có cơ hội trên lĩnh vực này, mình cũng muốn thử sức bản thân và khám phá những điều mới mẻ, thú vị.
 Hà Trang trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Warren Buffett
Thu hút mọi ánh nhìn
 Hà Trang trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Warren Buffett
Hà Trang đại diện cho thế hệ trẻ xinh đẹp, tài năng

Những bức hình Trang gửi tới Duyên dáng áo dài thật sự ấn tượng đấy. Bạn có chia sẻ gì khi được diện trang phục truyền thống này?


Mỗi lần mặc áo dài Việt Nam, mình cảm thấy được nét đẹp dịu dàng, nữ tính mà áo dài đem lại. Bộ ảnh gửi đến chương trình Duyên dáng áo dài mình chụp ở Hồ Gươm. Lúc đang chụp, có rất nhiều người nước ngoài đã chú ý vì mình đang mặc áo dài và xin chụp ảnh cùng, mình cảm thấy rất hãnh diện và tự hào. Mình nghĩ, người con gái Việt Nam khi khoác lên mình bộ áo dài, ai cũng trở nên đẹp và lộng lẫy hơn.

Cảm ơn Hà Trang, chúc bạn sẽ ngày càng xinh đẹp và thành công hơn nữa!


Theo Tiin

Bình luận
vtcnews.vn