Cô gái ươm mầm tài năng nghệ thuật nhí

Đời sốngThứ Năm, 20/05/2021 10:39:00 +07:00
(VTC News) -

Theo đuổi đam mê ca hát từ nhỏ, đến khi tốt nghiệp ra trường và trở thành cô giáo giảng dạy thanh nhạc, Phạm Thanh Thủy nuôi khát vọng ươm mầm tài năng nhí.

Nhiều năm qua, tại câu lạc bộ (CLB) Sao tuổi thơ do mình giữ vai trò chủ nhiệm, cô giáo Phạm Thanh Thủy đã phát hiện, đào tạo không ít tài năng nhí đam mê ca múa, tỏa sáng trên sân khấu nghệ thuật.

Cô gái ươm mầm tài năng nghệ thuật nhí - 1

Phạm Thanh Thủy - cô giáo ươm mầm tài năng nghệ thuật nhí.

Nhắc đến con đường gắn bó với nghệ thuật, Thủy bộc bạch, ngay từ hồi còn bé, chị đã có niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Chiều theo sở thích biểu diễn văn nghệ của con, bố mẹ chị ủng hộ và đăng ký cho chị theo học tại Cung thiếu nhi tỉnh Bắc Giang. Chính nơi này là "cái nôi" nuôi dưỡng, phát triển tài năng của chị trên hành trình chinh phục giấc mơ nghệ thuật.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã đạt giải Nhất cấp tỉnh trong cuộc thi giọng hát hay dành cho học sinh.

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị xuất sắc thi đỗ khoa Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương và khoa Sư phạm Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội. Rời ghế giảng đường, chị tham gia công tác dạy hát tại khoa Thanh nhạc Cung thiếu nhi.

Năm 2010, chị đào tạo một nhóm học sinh tham gia biểu diễn chương trình Đồ Rê Mí. Sau chương trình này, chị xây dựng được 2 lớp và tham gia các chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài Truyền hình Hà Nội.

"Nhận thấy phụ huynh có nhu cầu đào tạo âm nhạc cho con em mình, tôi quyết định thành lập câu lạc bộ mang tên Cầu Giấy, các lớp học được tổ chức tại nhà. Năm 2014, câu lạc bộ nghệ thuật Sao tuổi thơ chính thức ra đời. Nó là đứa con tinh thần và là tâm huyết bao năm trời của tôi", cô Thủy bộc bạch.

Theo cô Thủy, việc xây dựng CLB Sao tuổi thơ không ngoài mục đích đào tạo nhiều hạt nhân văn nghệ,  mở ra sân chơi nghệ thuật lành mạnh cho học sinh. Qua đó, các em được tham gia trải nghiệm, phát triển tài năng, rèn luyện sự tự tin trên sân khấu.

Đặc biệt, nữ "thủ lĩnh" Sao tuổi thơ mong muốn, CLB giống như là mái ấm gia đình, mà ở đó, các bạn nhỏ được chia sẻ yêu thương, xây dựng nhiều mối quan hệ, tình bạn đẹp.

Từ khi thành lập đến nay, CLB đã biểu diễn hơn 700 chương trình lớn nhỏ nhưng gần như chưa một chương trình biểu diễn nào cô giáo Thủy vắng mặt. Đối với chị, đây không phải là trách nhiệm mà là sở thích, sự hy sinh hết mình cho các thế hệ mầm non. 

Cô gái ươm mầm tài năng nghệ thuật nhí - 2

Cô giáo Phạm Thanh Thủy tham gia chương trình Điều ước thứ 7.

Ngoài việc tham gia học tập, sinh hoạt, biểu diễn, giao lưu, CLB còn xây dựng nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức nhiều đêm nghệ thuật do chính các em học sinh trong CLB biểu diễn để gây dựng quỹ từ thiện. Và cũng chính các thành viên trong "ngôi nhà" Sao tuổi thơ được trực tiếp tham gia những chuyến đi từ thiện trao quà cho các bạn nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa, các bạn nhỏ nghèo bị bệnh ung thư, bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Có thể thấy, việc làm ý nghĩa của cô giáo Phạm Thanh Thủy không những góp phần ươm mầm những tài năng trong tương lai mà còn giúp các bạn nhỏ chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp trong cộng đồng xã hội.

Năm 2010, cô Phạm Thanh Thủy đạt giải A1 trong Liên hoa ca múa nhạc "Bác Hồ - Niềm tin sáng mãi" tại Hà Nội năm 2010. Cô từng được tuyên dương Người tốt việc tốt cấp thành phố, Chiến sĩ thi đua, tuyên truyền viên xuất sắc nhất, đồng thời được công nhận là cá nhân có thành tích xuất sắc trong Liên hoan hát Văn và hát Chầu văn Hà Nội năm 2018, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu quận Cầu Giấy năm 2019”…

Chính những giải thưởng đó đã và đang là động lực cho cô cố gắng trao gửi, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật cho các tài năng nhí trong CLB Sao tuổi thơ.

HẢI YẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp