Cô gái trẻ bị hoại tử nặng vùng mặt do mua chất làm đầy mua trên mạng

Sức khỏeChủ Nhật, 22/09/2019 15:24:00 +07:00

Với mong muốn làm đẹp môi và má, Kelly Milne mua chất làm đầy trên mạng sử dụng mà không hề kiểm chứng độ an toàn.

Kelly (26 tuổi, ở Hadleigh, Suffolk, nước Anh) cho biết, cô mua số chất làm đầy (filler) từ một người bán trên mạng với dòng quảng cáo: “Giúp xóa tan nếp nhăn mà không hề đau đớn".

Không kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, cô liền tiêm lên má và môi. Sau hơn 3 ngay, khuôn mặt cô bắt đầu gặp biến chứng nặng là sưng, thâm tím và đau đớn. Lo lắng, cô tới viện tìm tới Bệnh viện Ipswich gần nhà, nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ.

page

 Mặt của Kelly biến dạng, hoại tử nặng do tiêm chất làm đầy (filler) mua trên mạng.

Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy, toàn bộ vùng má, môi của Kelly bị áp-xe, nhiễm trùng và hoại tử nặng do dùng chất làm đầy không đảm bảo.

Để điều trị, cô được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối áp xe, sát khuẩn, hút sạch ổ mủ và dùng kháng sinh liều cao.

“Thực sự kinh khủng. Không hiểu sao tôi có thể dại dột như vậy. Tôi đã mua và sử dụng một chất hóa học nguy hiểm mà không kiểm chứng. Giờ đây, hậu quả phải nhận là vô cùng nặng nề, sức khỏe bị ảnh hưởng, tôi thực sự ân hận nhưng đã quá muộn”, Kelly nói.

Hiện Kelly đã xuất viện trở về nhà theo dõi. Tuy nhiên, cô vẫn phải quay lại điều trị thêm một, hoặc thâm chí là 2 đợt nữa để dứt điểm hậu quả.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn