Cô gái òa khóc rồi nhảy cầu Chương Dương tự tử

Thời sựThứ Năm, 23/06/2016 19:28:00 +07:00

Dừng xe giữa cầu Chương Dương (Hà Nội), cô gái 28 tuổi quê tỉnh Hưng Yên đăm đăm nhìn xuống dòng nước, òa khóc rồi gieo mình xuống sông.

15h30 ngày 23/6, người dân đi trên cầu Chương Dương (Hà Nội) phát hiện cô gái ngoài 20 tuổi tóc ngắn, mặc áo chống nắng điều khiển chiếc Lead trắng biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên dừng tại nhịp số 8.

Empty

Cô gái quê tỉnh Hưng Yên bỏ lại xe máy nhảy xuống cầu Chương Dương. Ảnh: Đại Hợp.

Chứng kiến anh Đại Hợp cho biết, người này leo qua lan can nhìn xuống dòng chảy rồi òa khóc. Nhiều người đi đường dừng xe khuyên ngăn nhưng bất thành. Trong vòng ít phút, cảnh sát hai đầu cầu tới ứng cứu nhưng cô gái đã gieo mình xuống sông.

Nhiều tài xế dừng xe theo dõi lực lượng tìm kiếm, cứu hộ khiến cầu Chương Dương ùn tắc.

Trao đổi với pv Tổ công tác Đội CSGT số 1 chốt trên cầu Chương Dương cho biết, đơn vị huy động bảo vệ cầu cùng cảnh sát khu vực dùng xuồng tiếp ứng nhưng sau một giờ tìm kiếm chưa tìm thấy nạn nhân. Người này là Cao Thị Hoán (28 tuổi, quê Hưng Yên).

Empty

Vị trí cô gái nhảy cầu Chương Dương. Ảnh: GoogleMaps.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn