Cô gái khoe thân trên nóc di sản Hội An gỡ bỏ clip phản cảm

Thời sựThứ Năm, 19/09/2019 16:03:00 +07:00

Clip quay cảnh cô gái trẻ bán nude có động tác khoe thân phản cảm trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An đã được gỡ bỏ khỏi trang Facebook có tên Trần Mai Hương.

Trưa nay (19/9), chủ tài khoản Facebook mang tên Trần Mai Hương đã gỡ bỏ đoạn clip kéo dài 23 giây có hình ảnh cô gái trẻ bán khỏa thân, úp chiếc nón trên ngực và thực hiện các động tác khoe cơ thể trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Trả lời phóng viên VTC News, đại diện quán cà phê số 130 Trần Phú (phường Minh An) - địa điểm quay clip kể trên - khẳng định, quán không cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa.

hoi-an-4-1159488 3

Hình ảnh hết sức phản cảm khi cô gái đứng trên nóc di sản để khoe thân nóng bỏng. (Ảnh: Cắt từ clip) 

“Cô gái trong clip đến quán cùng với 3 người khác. Ban đầu họ gọi đồ uống ở tầng 2. Một lúc sau, cô gái và bạn di chuyển lên tầng 3. Lúc này quán rất đông khách, tất cả nhân viên đều tập trung ở tầng 1 và tầng 2. Do đó, chúng tôi không hay biết họ quay clip hở hang”, đại diện quán cà phê nói, đồng thời xin nhận trách nhiệm vì kiểm soát không tốt hành động của khách.

Clip kể trên xuất hiện từ tối 18/9 trên mạng xã hội và lan truyền rất nhanh. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã lên án gay gắt, cho đây là hành vi thiếu tôn trọng, ảnh hưởng đến giá trị của một di sản văn hóa vốn nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch như Hội An.

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An đề nghị UBND thành phố Hội An có chế tài đối với quán cà phê trong khu di sản vì đã để cho khách thực hiện các hành vi thiếu văn hóa, thiếu văn minh, lịch sự tại cơ sở kinh doanh.

Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Lanh, nói: "Phòng Văn hóa - Thông tin cũng đã đề nghị Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Nam cùng Thanh tra sở hỗ trợ thành phố trong việc xác minh, xác định tính chất sự việc và cách xử lý người đã thực hiện clip tại khu di sản Hội An”.

chup-anh-tren-dau-di-tich-3-3-14581810 4

Cách đây 4 tháng, dư luận từng lên án dữ dội trước hình ảnh hai bạn trẻ nằm trên mái ngói của một ngôi nhà cổ ở Hội An để chụp ảnh cưới. (Ảnh: F.B)  

Đây không phải là lần đầu tiên di sản Hội An bị "bạo hành" như vậy. Cách đây 4 tháng, bức ảnh một cặp đôi leo lên mái ngói một ngôi nhà cổ ở đây để nằm tạo dáng chụp ảnh cưới lan truyền trên mạng cũng bị dư luận "ném đá" dữ dội.

Chính quyền thành phố Hội An lập đoàn kiểm tra và khẳng định việc trèo lên mái nhà cổ để chụp hình cưới là xâm hại di tích.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn