Cô gái khiếm thính Việt nhận học bổng thạc sỹ Mỹ

Giáo dụcThứ Năm, 13/06/2013 07:58:00 +07:00

Ngày 12/6, tại TP.Biên Hòa, ĐH Gallaudet (Mỹ) đã tổ chức lễ trao học bổng thạc sỹ toàn phần, trị giá 117.000 USD cho học viên Nguyễn Trần Thủy Tiên

Ngày 12/6, tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ĐH Gallaudet (Mỹ) đã tổ chức lễ trao học bổng thạc sỹ toàn phần, trị giá 117.000 USD cho học viên Nguyễn Trần Thủy Tiên (28 tuổi) của dự án Trung tâm nghiên cứu thúc đẩy Văn hóa Điếc Đồng Nai thuộc ĐH Đồng Nai.

Thủy Tiên là người Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận học bổng này. Cô cũng là người đứng đầu trong số 32 học viên trên thế giới được nhận học bổng.

Suất học bổng mang tên là “Lãnh đạo Điếc thế giới” (World Deaf Leadership – WDL). Trong vòng 3 năm, Thủy Tiên sẽ được đào tạo về ký hiệu tiếng Anh và chuyên sâu về ngành ngôn ngữ ký hiệu.

Nguyễn Trần Thủy Tiên
 Cô gái khiếm thính Nguyễn Trần Thủy Tiên phát biểu cảm tưởng tại buổi trao học bổng.
Nguyễn Trần Thủy Tiên
Đại diện ĐH Gallaudet trao học bổng cho Thủy Tiên.
Trong suốt 12 năm học phổ thông và các năm học cao đẳng, Thủy Tiên luôn dành danh hiệu học sinh, sinh viên giỏi.

Theo Người Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn