Cô gái khiếm thị Andrea thắng giải The Voice Anh 2013

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 23/06/2013 06:22:00 +07:00

(VTC News) – Cô gái khiếm thị Andrea Begley đã vượt qua 3 thí sinh tài năng khác để lên ngôi quán quân 'The Voice Anh 2013'.

(VTC News) – Cô gái khiếm thị Andrea Begley đã vượt qua 3 thí sinh tài năng khác để lên ngôi quán quân The Voice Anh 2013.

Đêm chung kết The Voice Anh 2013 diễn ra vào tối ngày 22/6 – theo giờ địa phương. Thí sinh khiếm thị Andrea Begley của đội Danny đã giành chiến thắng sau khi nhận được lượng bình chọn cao nhất. Khả năng nhìn của Andrea chỉ còn 10%, theo lời kể, cô mắc chứng tăng nhãn áp khi mới 5 tuổi.

Khi biết mình là người chiến thắng, Andrea nói: ‘Tôi thực sự rất bất ngờ, tôi không nghĩ là mình giành được số phiếu bình chọn cao nhất’. Đánh bại ngôi sao được yêu thích nhất trong nhiều tuần qua là Leah McFall, huấn luyện viên của Andrea Begley, Danny xúc động nói: ‘Andrea đã truyền cảm hứng cho tôi’.

The Voice Anh 2013
Thiên thần khiếm thị Andrea giành chiến thắng The Voice UK 2013.
Trong vòng thi cuối cùng, 4 giọng ca xuất sắc nhất là Mike Ward của đội Tom, Leah McFall (đội rapper William), Matt Henry (đội Jessie J) và thiên thần khiếm thị Andrea Begley (đội Danny) đã có một đêm chung kết rực lửa.

Trong khi Mike Ward, Andrea và Leah McFall chinh phục khán giả và các huấn luyện viên để chiến đầu đến giây phút cuối cùng thì giọng ca đốt cháy sân khấu trong vòng thi trước Matt Henry đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt ngay từ ca khúc đầu tiên do nhận được ít bình chọn nhất.
The Voice Anh 2013
4 thí sinh xuất sắc tranh tài trong đêm chung kết The Voice Anh 2013.
Trong đêm chung kết, các thí sinh có 2 phần thi hát đơn và xen giữa là phần thi hát cặp với chính huấn luyện viên của mình. Sau phần thi hát đơn và hát cặp với huấn luyện viên, ban tổ chức dựa trên số tin nhắn để lựa chọn 3 thí sinh có lượng bình chọn cao hơn tiếp tục vào phần thi hát đơn tiếp theo.

Khởi động đêm chung kết là phần thi của nam thí sinh bảnh trai nhất mùanăm nay Mike Ward. Anh biểu diễn 2 ca khúc trái ngược nhau, mở đầu là ca khúc Suspicious Minds với phần nhạc sôi động lôi kéo được tiếng vỗ tay theo nhịp của khán giả trong trường quay. Ca khúc thứ 2 Mike lấy lòng khán giả bằng cách chọn dòng nhạc nhẹ từ ca khúc Don’t close your eyes.
Dáng vẻ thư sinh của Mike khi biểu diễn ca khúc 'Don't close my eyes'.
Mang theo lời dặn dò của người thầy thân yêu là giám khảo Tom Jones ‘hãy biểu diễn một cách tự nhiên nhất, hãy là chính mình’, chàng thí sinh điển trai bước lên sân khấu trong trang phục thư sinh đã chiếm được cảm tình của khán giả và nhận được những lời khen không ngớt từ phía 4 vị huấn luyện viên.

Huấn luyện viên Tom Jones không dành nhiều lời khen dài dòng cho cậu học trò của mình, anh chỉ nói: ‘Cậu ấy là nguồn cảm hứng bất tận đối với tôi’.

Nói về học trò của mình, Tom nhận xét: ‘Ngày đầu tiên cậu ấy đến với The Voice Anh , tôi nhận thấy cậu ấy có chút ngượng ngùng và không tự nhiên, nhưng bây giờ, cậu ấy đã thành một ca sỹ thực sự, một nam ca sỹ đáng yêu và xứng đáng nhận được mọi thứ cho những gì cậu ấy đã làm’.

Mike cũng giành được những lời khen từ Rapper William: ‘Thật tuyệt vời, chúc mừng cậu’. Trong khi đó huấn luyện viên Danny phải công nhận rằng đây là một trong những phần thi tốt nhất của Mike.

Tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình với dòng nhạc nhẹ khi chiến thắng một cách thuyết phục từ phần thì trước với ca khúc làm lay động cả trường quay One of us’ trong đêm tranh tài cuối cùng, thiên thần khiếm thị Andrea chọn 2 ca khúc My Immortal Angel.
The Voice Anh 2013
Thiên thần khiếm thị Andrea biểu diễn ca khúc 'Angel'.
Cô gái sở hữu giọng ca ngọt ngào, trong trẻo này tiếp tục lôi kéo được 4 vị huấn luyện viên. Khi cô biểu diễn, huấn luyện viên của cô, Danny đã đứng dậy nhún nhảy theo giai điệu của ca khúc My Immortal.

Sau khi cô học trò hoàn thành phần thi Danny chia sẻ: ‘Thời gian đầu  Andrea thực sự rất lung túng trước khi ra sân khấu, nhưng bây giờ, mọi người đều yêu quý cô ấy’.

Huấn luyện viên Tom Jones cũng không ngoại lệ khi khen Andrea có một giọng ca trong trẻo, tình cảm, và phần thi này thực sự rất tuyệt.
 
Phần thi của Matt Henry lại đem đến cho khán giả một không khí náo nhiệt của ca khúc Babylon, hoàn toàn ngược lại với những ca khúc của các thí sinh trước. Đặc biệt, phần thi này được anh dàn dựng khá lạ khi anh trình bày ca khúc từ trong hậu trường và dần dần tiến ra sân khấu. Mặc dù nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, nhưng anh vẫn không dành được cơ hội đi tiếp.
The Voice Anh 2013
Matt Henry biểu diễn ca khúc 'Babylon' trong hậu trường.
Phần thi cuối cùng của đội rapper William là cô gái xinh đẹp Leah McFall, Trong đêm cuối cùng Leah khá mạo hiểm khi chọn 2 ca khúc thuộc dòng nhạc nhẹ nhưng không hề dễ hát là Loving You’ I will always love you.

Kết thúc phần thi Rapper Will cũng dành những lời động viên cho cô học trò của mình: ‘Đây là ca khúc rất khó hát, Whitney là bạn của tôi, và tôi nghĩ cô ấy sẽ rất tự hào về bạn’.
The Voice Anh 2013
Lead biểu diễn ca khúc 'Loving you'.
Giám khảo của đội bạn Tom cũng tặng Leah những lời khen có cánh: ‘Leah là một con quái vật và cô ấy đã biểu diễn một cách tốt nhất có thể’.

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn