Cô gái đi xe ôm chưa đến 10km hết 600.000 đồng: Làm rõ việc có hành vi cưỡng đoạt hay không

Thời sựThứ Ba, 15/01/2019 22:36:00 +07:00

Công an phường Mỹ Đình 2 đang làm rõ việc tài xế bị một nữ hành khách tố "chặt chém" 600.000 đồng khi đi khoảng 10 km.

Tối 15/1, trả lời VTC News, ông Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang làm rõ việc một nữ hành khách tố một lái xe ôm "chặt chém" 600.000 đồng khi đi khoảng 10 km.

"Chúng tôi đã mời hai bên làm việc và sẽ làm rõ việc có hành vi cưỡng đoạt hay không", ông Thanh cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe ôm đòi tiền của một nữ hành khách với giá 600.000 đồng cho chặng đường từ bến xe Mỹ Đình đến đường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội).

"Đi xe chặt chém như này sợ thật, em vừa tới bến xe Mỹ Đình xuống xe khách xong vì say xe nên em quyết định đi xe ôm", nữ hành khách nói.

Theo nữ hành khách trong clip, trước khi đi, tài xế nói rằng chỉ hết vài chục nghìn đồng và chặng đường được tính km bằng đồng hồ, chỉ khoảng 8km.

Theo nội dung biên bản tường trình của lái xe ôm Đỗ Văn T. (28 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) bị nữ hành khách tố vì "chặt chém", thì vào trưa hôm nay (15/1) anh T. đã chở một cô gái đi từ bến xe Mỹ Đình tới TP Bắc Giang (Bắc Giang) với giá thỏa thuận là 400.000 đồng. Khi tới nơi cô gái đó nói chờ đi có việc khoảng 30 - 40 phút rồi chở về Hà Nội.

22

 Hình ảnh tài xế Đỗ Văn T. bị nữ hành khách ghi hình lại vì "chặt chém" cho quãng đường đi khoảng gần chục cây số.

Sau đó, cô gái yêu cầu anh T. chở về phố Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội), về đến nơi anh T. nói hết 600.000 đồng tiền xe nhưng nữ hành khách không đồng ý.

"Hai bên đã lời qua tiếng lại và có xảy ra cãi vã một hồi, sau đó, tôi đã nói bớt cho cô gái 100.000 đồng và cô gái đưa tôi 500.000 đồng", lái xe T. nói.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn