Cô gái dân tộc Sán Dìu 'vịt hóa thiên nga' nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Giáo dụcThứ Tư, 29/06/2016 09:06:00 +07:00

Lỷ Ngọc Anh được đánh giá là trường hợp bị dị tật nặng nhất trong số 19 nhân vật tham gia "Change Life" mùa 2. Tuy nhiên, cô gái 20 tuổi đã có sự thay đổi bất ngờ.

Lỷ Ngọc Anh - cô gái người dân tộc Sán Dìu - trở nên xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ. Diện mạo và vẻ ngoài thu hút hiện nay khiến cô tự tin giao tiếp với mọi người.

Ngọc Anh sinh năm 1996 tại Đầm Hà, Quảng Ninh. Cô sở hữu gương mặt với những đường nét khá đẹp và một thân hình đầy sức sống.

 Lỷ Ngọc Anh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Nhưng điều trớ trêu lớn nhất tạo hóa ban cho 9X là các vết sẹo lồi đậm màu, giăng gần như kín một bên má và cằm. Cha cô là thầy thuốc dân tộc Sán Dìu, dù đã rất nỗ lực, vẫn không thể làm gì trước dị tật của con.

Mang khiếm khuyết trên mặt, Ngọc Anh thường tủi thân, bị bạn bè trêu chọc khi đến lớp. Tuy nhiên, cô lại có nghị lực phi thường. 9X nhiều năm là học sinh giỏi của thành phố và từ nhỏ ước mơ trở thành dược sĩ.

Bên cạnh việc giải quyết khiếm khuyết trên gương mặt, 9X còn được các bác sĩ thu gọn cánh mũi, bơm mỡ chán. Trở về Việt Nam, cô gái dân tộc Sán Dìu nhút nhát ngày nào trở nên xinh đẹp, quyến rũ.May mắn là nhân vật tiếp theo của chương trình Change life mùa 2, Ngọc Anh có 3 tháng sang Hàn Quốc để xóa bỏ vết chàm và thay đổi ngoại hình.

Ngọc Anh chia sẻ: “Cuộc sống của mình có rất nhiều điều thay đổi. Mình không chỉ thay đổi diện mạo mà còn cả tâm hồn bên trong. Bây giờ, mình tự tin hơn, dám ra đường và đặc biệt là dám giao tiếp với mọi người, không còn lo lắng, hay sợ sệt những ánh mắt kỳ thị nữa".

9X cho biết thêm, ngày xưa cô rất ngại nói chuyện và có ít bạn. Song hiện cô có thêm nhiều người bạn mới và được mọi người quan tâm hơn.

Xuất hiện trong chương trình, gặp con gái với diện mạo hoàn toàn mới, bố mẹ Ngọc Anh không khỏi xúc động. Bố 9X - ông Lỷ Đồng Váy - nói: “Tôi không nghĩ con gái mình sẽ thay đổi được nhiều như vậy. Vết chàm của con đã không còn đen và lồi nữa. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Cô gái dân tộc Sán Dìu xinh đẹp sau dao kéo. Ảnh: NVCC 

Trong quá trình phẫu thuật, Ngọc Anh được các bác sĩ hướng dẫn, quan tâm. Mỗi ngày đều đến bệnh viện để trị liệu nên cô không gặp nhiều trở ngại và khó khăn.

Nói về ước mơ của mình, cô gái 20 tuổi muốn tiếp tục theo học và trở thành dược sĩ. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn đến những người làm chương trình Change life cùng bệnh viện BL Hàn Quốc đã giúp cô có một cuộc sống mới.

Kiều Trang(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn