Cô gái bị điện giật chết trên vỉa hè: Điện lực Huế nói gì?

Thời sựThứ Ba, 28/06/2016 17:40:00 +07:00

Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế khẳng định, lưới điện hạ thế thuộc Trạm biến áp An Cựu 1 phần tài sản của công ty quản lý đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn.

Ngày 28/7, Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế đã có công văn gửi các cơ quan báo chí liên quan đến sự việc chị Đ.T.H (SN 1993, làm nghề thợ may, trú phường Kim Long, thành phố Huế) bị điện giật chết rạng sáng 27/6 khi đang đi trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng (thành phố Huế).

Theo nội dung công văn, khoảng 1h30 ngày 27/6 chị H. cùng một bạn nữ đi chơi về, khi đến đoạn vỉa hè giáp bờ sông An Cựu thuộc đường Phan Đình Phùng (thành phố Huế) thì cả hai dừng lại đi vệ sinh cạnh cột điện hạ thế.

Trong lúc chờ bạn đi vệ sinh, chị H. đứng ngoài vịn tay vào chiếc xe bán hàng rong dựng cạnh cột điện và bị điện giật tử vong.

13555621_983445821773157_1363788282_o

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho rằng, đằng sau công tơ ở cột điện hạ thế nơi xảy ra sự việc có một sợi dây điện không thuộc tài sản của ngành điện 

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra độ an toàn tại cột điện hạ thế nếu trên. Theo đó, cột điện hạ thế kể trên thuộc Trạm biến áp An Cựu 1 nhánh đi cung An Định, trước số nhà số 185 đường Phan Đình Phùng không có hiện tượng cháy nổ hay đứt dây hạ thế.

Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế cũng khẳng định, lưới điện hạ thế thuộc Trạm biến áp An Cựu 1 phần tài sản của công ty quản lý đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn.

Trả lời PV VTC News liên quan đến nguồn điện rò rỉ gây ra cái chết tức tưởi cho nạn nhân H., ông Nguyễn Đại Phúc – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế cho hay, qua quan sát tại hiện trường có một dây sau công tơ và dây này do khách hàng tự đầu tư, không phải tài sản của ngành điện và ngành điện không quản lý.

Đoạn dây sau công tơ này có một vị trí bị bong phần vỏ cách điện và tiếp xúc với phần mái tôn của chiếc xe chở hàng rong gây rò rỉ điện. Khi nạn nhân H. vịn tay vào xe hàng rong thì bị điện giật tử vong.

Tuy nhiên, theo ông Phúc vì còn chờ kết luận của cơ quan điều tra nên phía điện lực chưa công khai chi tiết nêu trên vào công văn gửi các cơ quan báo chí được.

Ông Phúc thông tin, khoảng 15h30 lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế sẽ có buổi làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân rò rỉ điện dẫn đến cái chết của chị H.

Trước đó, VTC News đã đưa tin, khoảng 1h30 rạng sáng 27/6, một thiếu nữ tên  Đ.T.H (SN 1993, ngụ phường Kim Long, thành phố Huế) trong lúc cùng bạn từ phía kiệt 187 đi băng qua vỉa hè đường Phan Đình Phùng (tại vị trí giáp bờ sông An Cựu) thì bất ngờ bị điện giật.

Thời kiểm kể trên, khu vực xảy ra vụ việc có mưa to, kèm dông. Bị điện giật bất ngờ khiến H ngã bất tỉnh, còn cô bạn đi cùng bị hất văng ra xa, chỉ thương tích nhẹ.

Sau đó, H được người dân xung quanh chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngưng hô hấp.

Xác định nạn nhân đã tử vong nên bệnh viện đã phối hợp cơ quan chức năng bàn giao thi thể về cho người nhà lo hậu sự. 

Video: Tử vong vì dùng dây điện thoại bơm nước

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn