Cô gái bị chặt tay, cướp xe SH xin ân xá cho hung thủ

Pháp luậtThứ Ba, 08/04/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Do thấy Trúc ít học, nhận thức còn nhiều hạn chế, đã ăn năn... nên chị Thúy đã có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá cho bị can này.

(VTC News) – Do thấy Trúc ít học, nhận thức còn nhiều hạn chế, đã ăn năn... nên chị Thúy đã có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá cho bị can này.

Ngày 4/4, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nạn nhân trong vụ chặt đứt tay, cướp xe SH tại cầu Phú Mỹ (Q.2, TP.HCM) đã có đơn gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xin giảm tội chết cho hung thủ.

Theo đơn trình bày, chị Thúy viết: Do nhận thấy Trúc còn quá trẻ, lại không được học hành tới nơi, tới chốn, nhận thức trong lĩnh vực pháp luật còn nhiều hạn chế, bản thân Trúc lại đã ăn năn, hối lỗi về những tội ác mà mình gây ra, Trúc lại có một đứa con nhỏ trong gia đình…nên chị Thúy đã viết đơn xin giảm án, hy vọng Trúc sẽ được tha tội chết, có cơ hội được sống để quay trở về làm lại cuộc đời.

Chị Thúy cũng đã từng một lần viết đơn xin giảm án cho Trúc tại phiên tòa phúc thẩm. Thế nhưng, do lá đơn tới muộn so với quy định, nên mong muốn của chị Thúy đã không được hội đồng xét xử chấp nhận.

Hồ Duy Trúc và đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh: T.Quân) 

Tại phiên xử phúc thẩm hôm 24/3, tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ các đơn kháng cáo của những bị cáo, tuyên phạt Hồ Duy Trúc y án tử hình về tội ‘cướp tài sản’.

Những bị cáo còn lại cũng đã phải nhận những mức án nghiêm khắc, đúng với mức án mà phiên tòa sơ thẩm đã đưa ra.

Theo nội dung vụ án, Hồ Duy Trúc và đồng bọn sau khi đã gây ra hàng loạt vụ cướp ở tỉnh Ninh Thuận, rủ nhau vào TP.HCM lập băng nhóm để đi cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn ‘chém trước, cướp sau’, ban ngày bọn chúng nhậu nhẹt say sưa, quậy phá, từ chiều tối thì bàn nhau đi cướp. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 11/2012, Trúc và đồng bọn đã gây ra 18 vụ cướp kinh hoàng cho người đi đường vào thời điểm đó tại TP.HCM.

Đặc biệt, trong vụ cướp chặt tay, cướp xe SH của chị Thúy diễn ra trên khu vực cầu Phú Mỹ đã gây rúng động dư luận cả nước trong thời gian rất dài. Do ảnh hưởng của vụ cướp này, chị Thúy đã mang trong mình 47% tỷ lệ thương tật vĩnh viễn.

Cùng với các bản án mà Trúc và đồng bọn phải nhận tại TP.HCM, các thành viên băng cướp nguy hiểm này đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận, tòa án nhân dân TP Tháp Chàm, Ninh Thuận kết án cũng về tội ‘cướp tài sản’.

Thế Quân

Bình luận
vtcnews.vn