Cô gái Bến Tre hóa bà lão có thể trẻ lại tuổi 26

Thời sựThứ Ba, 22/11/2011 03:08:00 +07:00

(VTC News) – “Khuôn mặt của chị Phượng sẽ có thể trở về như cũ, và khả năng này là rất lớn. Điều trị khoảng từ 2 – 3 tháng, bệnh tế bào vón sẽ thuyên giảm..."

(VTC News) – “Khuôn mặt của chị Phượng sẽ có thể trở về như cũ, và khả năng này là rất lớn. Điều trị trong khoảng từ 2 – 3 tháng nữa, bệnh tế bào vón sẽ thuyên giảm nhiều…”

GSTS Đặng Vạn Phước (giữa) và BS Hoàng Văn Minh - những người đầu tiên điều trị cho chị Phượng
GS.TS Đặng Vạn Phước – Phó GĐ BV ĐH Y Dược TP.HCM đã khẳng định như trên trong buổi họp báo vào sáng 22/11 liên quan đến căn bệnh tế bào vón và nhão da của chị Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Bến Tre).

Như VTC News đã thông tin, vào chiều 21/11, BV ĐH Y Dược TP.HCM đã công bố chính xác căn bệnh mà chị Phượng đang mắc phải là nhão da kết hợp với tế bào vón sau khi đã có các kết quả xét nghiệm gửi về từ Hoa Kỳ.

Hướng điều trị cho bệnh nhân Phượng của BV ĐH Y Dược TP.HCM trong thời gian sắp tới, GS.TS Đặng Vạn Phước cho rằng: Trước mắt, BV sẽ tiến hành điều trị để ngăn chặn, không cho bệnh tế bào vón trong người chị Phượng tiếp tục phát triển.

Cũng theo GS TS Phước, bệnh tế bào vón là 1 bệnh rất hiếm gặp trên thế giới, nhất là kết hợp với tình trạng nhão da thì trường hợp của chị Phượng là trường hợp thứ 2 (trường hợp đầu tiên tại Ấn Độ) trong y văn thế giới, nên sẽ phải rất cẩn thận khi tiến hành điều trị.

Đại diện BV ĐH Y Dược TP.HCM nhấn mạnh là nếu được điều trị, chăm sóc tốt, chỉ khoảng từ 2 – 3 tháng nữa, bệnh tế bào vón của chị Phượng sẽ có những sự thuyên giảm tích cực. Sau đó, các BS sẽ phải tiếp tục tiến hành điều trị bệnh nhão da của chị Phượng.

Chị Phượng trước (ngoài cùng - trái) và sau khi được điều trị tại BV ĐH Y Dược TP.HCM (ảnh: N.D)  

“Hiện không có thứ thuốc nào có thể làm da của chị Phượng căng trở lại như cũ. Chúng tôi chỉ có thể tái tạo thẩm mỹ lại khuôn mặt cho chị, khuôn mặt của chị khả năng trở về như cũ là rất cao…Rất may bệnh tế bào vón của chị cũng không phải dùng đến những thứ thuốc quá hiếm gặp” – GS TS Phước nói.

Theo nhận xét của rất nhiều chuyên gia hàng đầu về da liễu tại TP.HCM, sau gần 2 tháng điều trị tại BV ĐH Y Dược TP, nét mặt của chị Phượng đã có những dấu hiệu cải thiện rất tốt, da không còn sưng, viêm đỏ, vết nhăn đã giảm, dị ứng đã hết hẳn trên da.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn