Cô gái 20 tuổi sắp qua đời và lời cầu cứu khẩn thiết

Sức khỏeThứ Tư, 19/09/2012 06:18:00 +07:00

(VTC News) - “Tôi không thể làm được gì hơn việc gửi tới mọi người lời cầu cứu khẩn thiết này để tìm kiếm cơ hội chiến thắng tử thần”

(VTC News) - “Tôi không thể làm được gì hơn việc gửi tới mọi người lời cầu cứu khẩn thiết này để tìm kiếm cơ hội chiến thắng tử thần”


Holly, cô gái có số phận bất hạnh 
Holly, cô gái vừa tròn 20 tuổi người Mỹ mắc bệnh xơ hóa u nang và 20% chức năng phổi. Cô có thể sống nếu có người hiến phổi.


Chính vì thế, cô đã thực hiện một video kêu cứu: “Hành động hiến tặng những bộ phận trên cơ thể sau khi chết là một nghĩa cử cao đẹp mang lại điều kỳ diệu cho thế giới”.

Video cầu cứu cảm động dài 3 phút của Holly đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên mạng internet.

Trong video cô còn nói: “Tôi không thể làm được gì hơn việc gửi tới mọi người lời cầu cứu khẩn thiết này để tìm kiếm cơ hội chiến thắng tử thần”.


Holly kể rằng cô mắc căn bệnh quái ác này ngay từ khi sinh ra. Bệnh xơ hóa u nang khiến cho các chất nhầy bịt kín phổi của cô, làm mất gần như toàn bộ chức năng hoạt động của nó.


Điều này làm cho mọi hoạt động hàng ngày của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ bởi vì phổi của cô không đủ khả năng thực hiện quá trình hô hấp. Trường hợp của cô đã nằm trong danh sách chờ tìm được phổi phù hợp trong suốt ba tháng qua.


Holly nói: “Dường như mọi hoạt động đơn giản nhất như tắm, leo cầu thang và đi bộ đều trở nên vô cùng khó  khăn với tôi. Khi vào viện tôi đã rất vui mừng vì các bác sĩ nói rằng chỉ cần tiến hành thay thế phổi thì tôi sẽ thoát khỏi căn bệnh này.


Nhưng rồi trường hợp của tôi là rất khó để tìm được người hiến phổi phù hợp vì tôi quá trẻ và có nhóm máu hiếm.  Điều này có nghĩa là tôi chỉ còn sống thêm được một thời gian ngắn nữa”


Cuối video Holly chia sẻ rằng cô thực hiện video này để tìm kiếm cơ hội cuối cùng chiến thắng tử thần mặc dù cô biết cơ hội này rất mong manh.


Tuy nhiên động lực thúc đẩy mạnh nhất là bởi vì cô hiểu nhất được khao khát sống mãnh liệt của những người có chung cảnh ngộ như mình: “Mặc dù video này không giúp tôi tìm được người hiến phổi phù hợp nhưng tôi cũng vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện vì tôi có thể làm được một việc có ý nghĩa cho những người như tôi.


Sau khi rời ra cuộc sống này tôi muốn từng bộ phận trên cơ thể tôi sẽ trở thành những món qua mang ý nghĩa với những người cần chúng”


Sau khi video của Holly xuất hiện trên Youtube, tại Mỹ người ta đã thành lập một website để những người có nhu cầu tìm kiếm nội tạng thay thế để duy trì cuộc sống có thể đăng tải nhưng lời cầu cứu và thông điệp của họ.


Trên website này người dùng sẽ đăng nhập để xem những yêu cầu khẩn thiết và đọc thông tin chung về người cần cấy ghép và thay thế nội tạng trước khi quyết định hiến tặng.


Người hiến tặng có thể liên lạc với bệnh nhân thông qua một dịch vụ tin nhắn và kiểm tra  nhóm máu của mình có phù hợp với bệnh nhân trước khi tiến hành các kiểm tra khác.


Cô gái trẻ tuổi này đã đánh dấu cho phong trào kêu gọi mọi người hiến tặng các bộ phận trên cơ thể sau khi chết đang phát triển trên mạng internet.


Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn