Cổ động viên say xỉn, lao vào sân đấm thủ môn ở Cúp C2 bị cấm cửa 40 năm

Hậu trườngThứ Tư, 22/03/2023 14:35:00 +07:00
(VTC News) -

CĐV của PSV Eindhoven bị cấm đến sân 40 năm sau khi lao xuống sân hành hung thủ môn Marko Dmitrovic trong trận đấu tại Europa League.

Cụ thể, trong trận đấu diễn ra vào ngày 24/2, một CĐV của PSV quá khích chạy từ khán đài xuống sân, tiến đến gần Marko Dmitrovic rồi tung cú đấm vào mặt thủ môn này. Dmitrovic đã né được và quật ngã thanh niên này xuống sân. Một lúc sau, nhân viên an ninh mới có mặt để đưa kẻ quá khích rời đi.

CĐV này lập tức bị bắt và bị giam giữ trong 3 tháng. Cảnh sát đo được nồng độ cồn rất cao, cho thấy CĐV này đã hoàn toàn say xỉn dẫn đến hành động quá khích.

Mới đây, câu lạc bộ PSV Eindhoven đã ra lệnh cấm cổ động viên này đến sân trong vòng 40 năm. Trước đó, CĐV này đã phải nhận một án phạt cấm đến các sân vận động tài Hà Lan trong mùa giải này. Tuy nhiên, anh này đã nhờ bạn mua vé để “lách luật” vào sân.

Cổ động viên say xỉn, lao vào sân đấm thủ môn ở Cúp C2 bị cấm cửa 40 năm - 1

Thủ môn Dmitrovic bị hành hung 

Sau trận đấu, Dmitrovic chia sẻ: "Anh ta đến và đẩy tôi từ phía sau. Có lẽ người này tức giận với kết quả trận đấu. Thật tệ khi điều này lại xảy ra trong bóng đá. Tôi hy vọng gã kia sẽ phải nhận án phạt thích đáng.

Thật khó hiểu khi sự việc này lại diễn ra trong một trận đấu tại Europa League. UEFA cần hành động để chấm dứt tình trạng này”.

Sự việc của Dmitrovic diễn ra khá bất ngờ bởi anh chỉ là thủ môn số 2 và không hề gây ra bất kỳ tình huống nào tranh cãi.

Cổ động viên say xỉn, lao vào sân đấm thủ môn ở Cúp C2 bị cấm cửa 40 năm - 2

CĐV say xỉn nhanh chóng bị khống chế. 

Kết thúc trận đấu, Sevilla thua PSV 0-2, tuy nhiên, họ vẫn đi tiếp nhờ kết quả thắng 3-0 ở lượt đi. Họ gặp Man Utd ở vòng 16 đội Europa League. Đây cũng là cặp đấu thu hút nhiều sự chú ý nhất của Cúp C2. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Sevilla đều giành được kết quả có lợi trước nửa đỏ thành Manchester United. CLB giàu truyền thống nhất lịch sử với 6 lần vô địch. Đội chủ sân Sanchez Pizjuan đã đăng quang vào các năm 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 và 2020.

Hà An
Bình luận
vtcnews.vn