Cổ động viên Indonesia hỗn chiến Malaysia, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn

Thể thaoThứ Sáu, 06/09/2019 14:55:00 +07:00

Nếu FIFA vào cuộc điều tra màn "hỗn chiến" giữa CĐV Indonesia và Malaysia, tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi lớn ở vòng loại World Cup.

Indonesia rất có thể phải trả giá vì không đảm bảo an ninh, để các CĐV nhà tấn công đội khách Malaysia trên sân Gelora Bung Karno tối qua. Trên khán đài, CĐV Indonesia giăng biểu ngữ công kích, sỉ nhục Malaysia. Dưới sân, một số khán giả quá khích trèo qua hàng rào, lao vào sân tấn công cầu thủ đội khách.

Các CĐV Malaysia cũng trở thành mục tiêu khi bị CĐV Indonesia ném chai lọ, pháo sáng, vật thể lạ,... vào người. Theo phản ánh từ các nhân chứng có mặt ở sân, ít nhất 5 CĐV phải nhập viện khẩn cấp. Sau trận đấu, toàn đội Malaysia phải lên xe bọc thép ra khỏi sân Gelora Bung Karno để đảm bảo an toàn tính mạng.

Video: Cầu thủ Malaysia phải rời sân bằng xe bọc thép 

Chứng kiến tận mắt cảnh "loạn đả" tại Indonesia, ông Syed Saddiq - Bộ trưởng Thể thao Malaysia, gọi hành động của Indonesia không khác gì "xã hội đen" và LĐBĐ Malaysia sẽ kiện đến cùng lên FIFA để đòi lại công bằng cho các CĐV đội khách bị thương vong.

"Tôi đã có mặt cùng các CĐV Malaysia hôm qua. Những vật thể bay, chai lọ, pháo sáng được Indonesia ném về phía chúng tôi nhiều lần. Một số CĐV Indonesia tìm cách lao vào đám đông Malaysia khiến trận đấu phải dừng lại.

LĐBĐ Malaysia khẳng định rằng sẽ kiện lên FIFA. Tôi cũng sẽ gửi báo cáo lên chính phủ Indonesia. Những kẻ 'xã hội đen' không được dung thứ bằng bất cứ hình thức nào. Sự an toàn của cầu thủ và CĐV Malaysia phải được đặt lên hàng đầu", ông Saddiq cho biết.

Indo Malay

 Khẩu hiệu công kích đối thủ của CĐV Indonesia.

Báo chí Malaysia cho rằng FIFA sẽ sớm vào cuộc điều tra. Nếu Indonesia bị phạt, đội bóng xứ vạn đảo rất nhiều khả năng bị "treo sân", phải đá trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả.

Trận sân nhà tiếp theo của Indonesia chính là cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Do đó, nếu Indonesia lãnh án phạt và phải chấp hành án phạt ở trận đấu tới, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ hưởng lợi.

Bởi lâu nay, sức mạnh chủ yếu của Indonesia đến từ cổ động viên nhà. Không nhiều đội bóng đánh bại được Indonesia ở sân Gelora Bung Karno do sức nóng khủng khiếp trên các khán đài. Nếu FIFA gián tiếp giúp Việt Nam "giải trừ" sức nóng này bằng một án phạt, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ có lợi thế hơn nhiều trong trận đấu vào ngày 15/10 tới.

Indonesia (7) 4

Một CĐV phải rời sân trên cáng cứu thương.

Ở vòng loại World Cup 2018, Malaysia từng bị xử thua 0-3 trước Ả Rập Xê Út do để các CĐV quá khích quậy phá, ném pháo sáng xuống sân dẫn đến trận đấu bị huỷ bỏ ở phút 88.

FIFA cũng buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) phải nộp phạt 40.000 tiền Thụy Sĩ (vào khoảng hơn 900 triệu đồng), cũng như buộc đội tuyển Malaysia phải đá trận kế tiếp ở vòng loại World Cup 2018 trên sân nhà không có khán giả.

Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia hôm qua may mắn không bị huỷ bỏ, song với hành vi rất phản cảm và gần như tương tự CĐV Malaysia năm 2015 của Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo khó tránh khỏi án phạt nặng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn