Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án ma túy tại Bắc Giang

Pháp luậtThứ Sáu, 12/05/2017 06:43:00 +07:00

Khi chở Tuyến và Thuyên đi giao ma túy đá, Hùng biết đó là ma túy nhưng vẫn giúp sức, thế nhưng VKS nhân dân tỉnh Bắc Giang lại hủy quyết định khởi tố bị can.

Ngày 11/5, trao đổi với PV VTC News, luật sư Văn Trường Chinh (trưởng văn phòng luật Nhân Nghĩa) cho biết, ngày 12/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội (TAND) đưa ra xét xử phúc thẩm tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thuyền (SN 1990, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), và Vy Khắc Tuyến (SN 1975, TP. Lạng Sơn) về tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Hinh anh

Luật sư Chinh cho rằng, vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. 

Theo luật sư Văn Trường Chinh - trưởng văn phòng luật sư Nhân Nghĩa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, người bào chữa cho bị cáo Tuyến), phiên tòa xét xử phúc thẩm đã hoãn xử do các bị cáo chưa được giao bản kháng nghị.  

Tình tiết vụ án, vào hồi 11h ngày 30/12/2015, trên quốc lộ 1A, thuộc thôn Cầu Đen, xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Phòng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm ma túy (Công an Bắc Giang) cùng cảnh sát giao thông (CSGT) đã tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô BKS 12A-020.80 do Tô Mạnh Hùng (SN 1970, trú tại số 8, ngõ 5, đường Phai Vệ, TP. Lạng Sơn) điều khiển chở theo Nguyễn Hữu Thuyền đi hướng Lạng Sơn – Bắc Giang.

Kiểm tra trên xe phát hiện một túi nilon màu xanh chứa 431,7 gam ma túy đá (hàm lượng 63,1% Methamphetamine). Thuyền khai nhận số ma túy là của Vy Khắc Tuyến, đang trên đường vận chuyển đến nơi giao hàng thì bị phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Thuyền, cơ quan công an bắt Tuyến.

Quá trình điều tra, Thuyền và Tuyến khai nhận, tháng 10/2015, Thuyền đến TP. Lạng Sơn để làm thủ tục đổi bằng lái xe ô tô thì gặp Tuyến (2 người quen nhau trong trại cai nghiện năm 2012) nên Tuyến mời Thuyền về nhà chơi. Tại đây, Tuyến nói có chỗ lấy ma túy đá, còn Thuyền cho biết có khách ở Hà Nội tên Long, muốn mua hàng số lượng lớn.

Đầu tháng 12/2015, Long và Tuyến gặp nhau tại khu vực chợ Đông Kinh, Lạng Sơn để bàn về việc mua bán ma túy.

Giữa tháng 12/2015, Tuyến sang Trung Quốc mua 500 gam ma túy đá của một phụ nữ không rõ tên tuổi với giá 15 triệu đồng/ 100 gam đem về nhà cất giấu.

Đến 12h30 ngày 29/12/2015, Tuyến thông báo cho Thuyền đã có hàng và báo giá 42 triệu đồng/ 100 gam. Thuyền điện thông báo cho Long và 2 bên hẹn giao hàng vào sáng 30/12/2015 tại cầu Lường.

Khoảng 7h30, ngày 30/12/2015, Tuyến điện cho Tô Mạnh Hùng đến cửa hàng của vợ ở đường Ngô Quyền, TP. Lạng Sơn để đón Tuyến. Theo thỏa thuận, Tuyến thuê xe ô tô của Hùng đi Hữu Lũng – Lạng Sơn với giá 1 triệu đồng.

Đến Hữu Lũng, Tuyến đón Thuyền lên xe và bảo gọi cho Long. Do Long chưa đến điểm hẹn nên cả 3 người ghé vào một quán nước ven đường nói chuyện. Lát sau, Long thông báo đã đến cây xăng Ngọc Khánh và bảo Thuyền mang hàng đến thử. Tuyến lấy một ít ma túy đá trong bọc nilon rồi đưa cho Hùng nhờ cầm hộ bọc nilon và chờ Tuyến với Thuyền tại quán nước.

Sau đó, Tuyến và Thuyền lái xe đến cây xăng Ngọc Khánh để cho Long kiểm tra hàng. Thuyền kiểm tra tiền có 210 triệu đồng trong túi xách (theo lời Long nói nhưng Thuyền chỉ kiểm tra tiền mà không đếm). Hai bên đồng ý giao dịch, Tuyến bảo Thuyền lái xe về đón Hùng, còn Tuyến đứng ở cây xăng đợi.

Khi Hùng chở Thuyền cùng túi nilon chứa ma túy đá đi đến Cầu Đen, huyện Lạng Giang, Bắc Giang thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Công an tỉnh Bắc Giang cũng bắt giữ Tuyến tại cây xăng khi đang chờ đồng bọn đem ma túy đến để mua bán.

Tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Giang xét xử hôm 29/8/2016, bị cáo Vy Khắc Tuyến bị tuyên án 19 năm tù, Nguyễn Hữu Thuyền 18 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Luật sư Văn Trường Chinh cho rằng, trong quá trình điều tra, xét xử, vụ án đã bỏ lọt tội phạm là Tô Mạnh Hùng, tại bản tự khai, Hùng xác nhận việc chở Tuyến đi Bắc Giang  và khi thấy Tuyến và Thuyền trao đổi thì đã nghi ngờ gói nilon mà Tuyến đưa cho mình cầm là ma túy.

Trong lời khai, Hùng khai: "Do cả nể, hơn nữa tôi nghĩ việc Tuyến đưa ma túy cho tôi cầm sẽ không ai biết và không bị phát hiện nên tôi làm…".

Như vậy, Hùng là người biết Tuyến, Thuyền trao đổi việc mua bán ma túy, nhưng Hùng vẫn cầm túi ma túy do Tuyến đưa với nhận thức sẽ không ai biết. Hành vi này của Hùng rõ ràng là đồng phạm với vai trò giúp sức. Việc cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Tô Mạnh Hùng là chính xác. Tuy nhiên, VKS Bắc Giang hủy quyết định khởi tố là bỏ lọt tội phạm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuyến cũng khai Tô Mạnh Hùng cùng tham gia mua bán ma túy. Tiền mua ma túy là của Hùng, do Hùng nói đừng khai báo cho Hùng để Hùng ở ngoài lo cho bị cáo. Sau khi xử sơ thẩm, biết việc bao che cho Hùng là vi phạm pháp luật nên đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Bộ Công an.

“Tôi cho rằng ngay cả khi bị cáo Tuyến không khai tại phiên tòa phúc thẩm mà chỉ với tài liệu điều tra có trong hồ sơ cũng đủ kết luận Tô Mạnh Hùng tham gia mua bán ma túy với vai trò đồng phạm. Hơn nữa tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Tuyến tố giác tội phạm và khai rõ hơn hành vi của Tô Mạnh Hùng, do đó cần hủy án sơ thẩm và trả lại hồ sơ, yêu cầu VKS phục hồi khởi tố đối với Tô Mạnh Hùng, để tránh lọt kẻ phạm tội” – luật sư Chính nói.

Video: Trùm ma túy bỏ lại hàng và súng bỏ chạy khi gặp trinh sát

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn