Cô dâu bé bỏng tập 56, 57: Dervan dùng súng uy hiếp cha

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 09/05/2018 11:14:00 +07:00

Trong phim "Cô dâu bé bỏng" tập 56 và 57 phát sóng trên VTC9HD, Dervan dọa sẽ giết chết ông Kadim phơi bay sự thật về thân thế của anh ta.

1

Ân hận trước tội lỗi mà mình gây ra cho người em, ông Kadim đến mộ em trai và tự hứa sẽ đưa Azad - người thừa kế đích thực của dòng họ Kirman trở thành ông chủ thay Devran.

2 3

Thấy hành tung của ông Kadim ngày càng bí ẩn, ông ít xuất hiện ở văn phòng, thấy vậy Devran bắt đầu nghi ngờ và lo lắng về những kế hoạch âm thầm mà cha mình có thể sẽ làm, anh ta báo cho bà Behyie biết và yêu cầu mẹ giúp mình theo dõi ông Kadim để có thể chủ động đối phó. Mất dấu ông Kadim, cả hai mẹ con Behyie và Devran lo lắng, họ sợ ông Kadim sẽ đến gặp Azad để thú tội mong chuộc lại lỗi lầm của mình. Bực bội Devran tuyên bố nếu cha mình dám hé lộ điều gì với Azad thì anh ta sẽ bắt ông phải trả giá.

$

Đúng như điều Devran lo lắng, ông Kadim gọi điện cho Azad và hẹn gặp để nói mọi chuyện cho anh biết.

5 5

Cùng lúc đó, để tạo niềm vui cho con gái, Melek bất chấp sự phản đối của những người phụ nữ nhà Kirman để tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ cho Zehra. Lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật, Zehra ngỡ ngàng và hạnh phúc. Cô bé cảm ơn mẹ rất nhiều.

10 8

Đúng lúc Devran lo lắng vì không biết cha mình đi đâu, gặp ai thì ông Kadim trở về nhà. Không hề kiêng nể, Devran cho rằng ông đang bị điên. Devran rất lo ngại với sự ăn năn ông Kadim có thể làm sụp đổ sự nghiệp của anh ta và khiến mẹ con anh ta phải ra đường. Tuy vậy, Bất chấp sự ngăn cản của Devran, ông Kadim quả quyết là sẽ thú nhận tất cả dù hậu quả ra sao, ông ân hận đến nỗi không muốn sống thêm một ngày nào như thế này nữa. Biết là không thể ngăn cản được ông Kadim, Devran ra tay đánh ngất bố mình.

8 6

Đúng lúc cả nhà Kirman đang miễn cưỡng dự tiệc sinh nhật Zehra, Azad xuất hiện. Anh thông báo ông Kadim mời anh đến để nói với anh một chuyện rất quan trọng. Tuy vậy, đợi mãi không thấy ông Kadim về Azad sốt ruột gọi điện cho ông thì thấy tắt máy.

11 10

Giữa lúc cuộc vui đang ở cao trào Zehra bất ngờ gục xuống bàn. Không ai biết lý do tại sao cô bé bị như vậy ngoại trừ Leyla và bà Behyie vì hai người bỏ độc dược vào bánh sinh nhật.

12 10

Được đưa tới bệnh viện, Zehra vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Các nhân viên y tế vô cùng bối rối vì chưa thể xác định ra bệnh và nguyên nhân dẫn đến sự hôn mê của cô bé. Melek và cả nhà Kirman đều lo lắng, nhưng tất nhiên chỉ có Melek là thực tâm lo cho sức khỏe Zehra còn những người khác chỉ lo đến đứa bé trong bụng cô bé.

g 15

 Tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của Zehra nguy kịch, các bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể là bị ngộ độc thực phẩm. Nghe nguyên nhân này Melek rất bối rối, còn những người phụ nữ nhà Kirman lại có cớ đổ lỗi cho cô vì họ cho rằng chỉ có cô là luôn muốn Zehra phá bỏ cái thai. Những người phụ nữ nhà Kirman đã báo cảnh sát và tố cáo Melek vì tội cố tình đầu độc người, nhưng do không có căn cứ, cảnh sát không thể bắt Melek.

c 14

Để bịt miệng ông Kadim. Devran đưa ông đến một nơi đồng không mông quạnh để tiện thỏa thuận, uy hiếp. Tuy sợ hãi vì khả năng bị giết là rất lớn những ông Kadim vẫn không từ bỏ ý định tự thú nhận những tội lỗi mà mình và vợ có gây ra. Điên cuống vì mọi cầu xin của mình đều bị ông Kadim phớt lờ, Devran rút sung đe dọa, không chế ông Kadim. 

s 16

 Biết ông Kadim bán đứng mình Devran đưa ông đến một ngôi nhà hoang, trói ông lại và dọa sẽ giết ông ngay nếu ông vẫn giữ ý định nói ra sự thật. Để thuyết phục ông Kadim im lặng cho mình nhờ, Devran đưa mẹ đến để khuyên bảo giúp, nhưng càng gặp mặt bà Behyie ông Kadim càng thêm hối hận vì chính ông bị vợ con lợi dụng mình xúi giục làm điều tội lỗi, sai trái. Các tập tiếp theo của "Cô  dâu bé bỏng" lên sóng lúc 19h30 các tối trên kênh VTC9HD.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn