'Cô dâu 8 tuổi' kiện ba cảnh sát đột nhập vào nhà

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 06/01/2016 06:34:00 +07:00

Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee khẳng định 8 người đàn ông, trong đó có 3 cảnh sát, cố tình xông vào nhà riêng của cô ở Mumbai (Ấn Độ).

Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee khẳng định 8 người đàn ông, trong đó có 3 cảnh sát, cố tình xông vào nhà riêng của cô ở Mumbai (Ấn Độ).

Theo tường trình của Pratyusha Banerjee - nữ diễn viên vào vai Anandi - vụ việc xảy ra vào tối thứ hai (4/1). Tám người đàn ông đến nhà riêng của cô ở vùng ngoại ô Kandivali để tìm kiếm nam diễn viên Rahul Raj Singh, đồng thời là bạn trai cô. Pratyusha thông báo Rahul không ở trong nhà, nhưng những người này cố tình đột nhập.

"Họ đẩy cửa, xông vào nhà, hành động thô lỗ với tôi. Tôi cực kỳ thất vọng với những gì xảy ra. Nếu đây là cách hành xử của cảnh sát, thử hỏi chúng ta phải làm sao? Tôi đã nộp đơn kiện 8 người này" - nữ diễn viên chia sẻ trên trang Indianexpress.

Pratyusha Banerjee cho biết vì vụ việc liên quan đến ba cảnh sát nên cô phải mất 3 giờ đồng hồ thuyết phục cảnh sát để hoàn thành bản tường trình.
Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee. Ảnh: Indianexpress
Cũng theo nữ diễn viên phim Cô dâu 8 tuổi, sự việc lần này liên quan đến món nợ ngân hàng của Rahul Raj Singh. Anh này vay tiền mua ôtô nhưng không trả đúng thời hạn.

"Trước đó, tối 31/12, phía ngân hàng cử một người đến nhà tôi đòi nợ nhưng không thông báo trước. Anh này say xỉn và không chịu rời đi dù chùng tôi đã nộp tiền. Vì thế, Rahul phải tống cổ anh ta ra ngoài" - Pratyusha Banerjee nhớ lại.

Tuy nhiên, phía cảnh sát cho rằng chỉ có 4 người đến nhà nữ diễn viên và không có chuyện đập cửa xông vào.

"Mẹ cô ấy là người mở cửa và nói Rahul Singh không ở đó. Cảnh sát yêu cầu Pratyusha thông báo ngay khi Rahul trở về vì anh ta bị cáo buộc đánh người. Pratyusha đồng ý và bốn người này cũng nhanh chóng rời đi" - Mukund Pawar, điều tra viên cấp cao cho hay.

Hiện, cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc. Ngoài thu nhập ý kiến nhân chứng, họ cũng tiến hành kiểm tra camera của tòa nhà để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn