Cô con gái xinh đẹp, quyền lực của cựu Thủ tướng Ý

Kinh tếThứ Sáu, 28/06/2013 07:29:00 +07:00

(VTC News) - Đối mặt với án 7 năm tù, cựu Thủ tướng Berlusconi đang lên kế hoạch 'chuyển giao' quyền lực cho cô con gái Marina giàu có bậc nhất châu Âu của ông.

(VTC News) - Đối mặt với án 7 năm tù, cựu Thủ tướng Ý Berlusconi đang lên kế hoạch 'chuyển giao' quyền lực cho cô con gái Marina giàu có bậc nhất châu Âu của mình.

Chỉ vài giờ sau khi tòa án Milan đưa ra quyết định 7 năm tù đối với cựu Thủ tướng Italia, một bữa tối bí mật đã được diễn ra, trong đó ông Berlusconi chọn cô con gái Marina làm người thừa kế 'sự nghiệp' của mình.

Berlusconi tin rằng con gái lớn Marina năm nay 47 tuổi sẽ là đối thủ đáng gờm để chống lại Matteo Renzi, Thị trưởng Florence, 38 tuổi, đang nổi lên như là lãnh đạo tương lai của cánh trung tả.

con gái thủ tướng
Marina và cựu Thủ tướng Italia Berlusconi 

Bên cạnh án 7 năm vì quan hệ với gái gọi vị thành niên, ông Berlusconi cũng đang 'thấp thỏm' vì bản án 4 năm tù của Tòa án Tối cao Italia tháng 10/2012. Bản ánh dành cho tội danh trốn thuế của Berlusconi và mạng lưới truyền hình Mediaset của ông.

Luigi Bisignani, một người thân tín của cựu Thủ tướng đã nói với Đài phát thành Italia: "Berlusconi tin rằng tương lai của Đảng Nhân dân tự do sẽ gắn liền với Marina".

Hiện nay, Marina đang là chủ tịch của Fininvest, công ty giải trí và truyền thông Italia và chủ tịch của nhà phát hành tạp chí lớn nhất Italia Nondadori.

con gái thủ tướng
Marina được xem là một trong những phụ nữ giàu có và quyền lực nhất châu Âu 

Trong gia đình, Marina là người hết sức ủng hộ cha, bà đã từng công khai bảo vệ Berlusconi khi một trong số công ty của ông bị phạt 1.2 tỷ USD vì tham nhũng. Marina nói tòa án đã thiên vị và cha bà là nạn nhân của một chiến dịch chính trị nhằm 'tiêu diệt ông bằng mọi giá'.

Về cuộc sống riêng, sau 7 năm chung sống như người tình và có với nhau 2 đứa con, Marina đã kết hôn với cựu vũ công của nhà hát La Scala vào năm 2008.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn