Có cán bộ nghi mắc COVID-19, TP.HCM phong tỏa trụ sở UBND quận 11

Tin tứcThứ Tư, 30/06/2021 15:20:00 +07:00
(VTC News) -

UBND quận 11, TP.HCM bị tạm phong toả do một cán bộ đơn vị này xét nghiệm nghi mắc COVID-19.

Trưa 30/6, Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long cho biết, UBND quận tạm thời "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi ghi nhận ca nghi mắc COVID-19 là cán bộ làm việc tại đây. Cán bộ này đã tiếp xúc với F0 khi làm nhiệm vụ tại một điểm tiêm ngừa.

Hiện quận 11 lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 150 cán bộ, công chức và yêu cầu những người này ở lại cơ quan cho đến khi có kết quả.

Có cán bộ nghi mắc COVID-19, TP.HCM phong tỏa trụ sở UBND quận 11 - 1

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Các trường hợp F2 khác được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo thông tin từ một lãnh đạo quận, công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp vẫn diễn ra bình thường do bộ phận này nằm tách biệt bên ngoài. 

Cũng tại quận 11, UBND phường 12 cho biết vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là cán bộ công an phường. Ngay khi phát hiện, trụ sở Công an phường 12, quận 11 phát thông báo ngừng tiếp dân.

Theo đó, vào ngày 28/6, cán bộ công an phường 12 đến Bệnh viện quận 11 xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả PCR dương tính SAR-CoV-2 vào sáng 29/6. Trước đó, người này trực tại trụ sở công an phường, có triệu chứng khô họng, nhức đầu, sốt vào 17h ngày 27/6 nên được cho về nhà.

Ngành y tế xác định bước đầu ca bệnh có 27 F1 và đang tiếp tục truy vết. 

Tính đến trưa nay, TP.HCM ghi nhận 3.716 bệnh nhân COVID-19. 13.178 người đang cách ly tập trung, 29.223 trường hợp đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Hiện, thành phố có tổng cộng 569 điểm phong tỏa, ở nhiều quận, huyện. Trong đó, các quận huyện có nhiều điểm phong tỏa gồm TP Thủ Đức (122 điểm), Hóc Môn (56 điểm), quận 8 (52 điểm), quận 12 (32 điểm), huyện Bình Chánh (35 điểm), Bình Tân (30 điểm), Bình Thạnh (26 điểm), Củ Chi (19 điểm), Tân Bình (31 điểm,) Tân Phú (33 điểm)...

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp