Cố băng qua đường sắt, 2 bố con thương vong

Thời sựThứ Sáu, 22/10/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Cú va chạm đã làm anh Thinh tử vong ngay sau đó, cháu Huyền nguy kịch, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

(VTC News) - Khoảng gần 6 giờ sáng nay 22/10 trên tuyến đường ngang chạy qua tuyến đường sắt Bắc Nam tại Km 513+325 thuộc cung đường Phúc Tự - Đồng Hới trên địa phận xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm một người thiệt mạng, một người bị thương rất nặng.

Cháu Huyền đang được cấp cứu tại bệnh viện 

Nạn nhân là hai bố con anh Trần Khánh Thinh, 39 tuổi, trú tại xã Nhân Trạch. Anh chở con gái là cháu Trần Thị Khánh Huyền, 6 tuổi đi ngang qua địa phận trên thì gặp đoàn tàu chạy qua, mặc dù đã có tín hiệu đèn đỏ để dừng lại nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua nên đã va chạm mạnh với đoàn tàu.

Cú va chạm đã làm anh Thinh tử vong ngay sau đó, cháu Huyền hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não.

Trước đó, ngày 21/7, trên địa bàn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch cũng đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 2 chị em tử vong khi cố băng qua đường sắt.

Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn