Có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, nữ bác sĩ ở TP.HCM được thưởng gần 300 triệu đồng

Giáo dụcThứ Năm, 21/06/2018 20:50:00 +07:00

Hiệu trưởng Đại học Y dược TP.HCM vừa ký quyết định khen thưởng TS.BS Vương Thị Ngọc Lan - Phó chủ nhiệm bộ môn Phụ sản khoa y, tác giả chính bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế năm 2018 với số tiền trên 289,6 triệu đồng.

Đây là mức thưởng kỷ lục cho một bài báo công bố quốc tế của một trường đại học ở Việt Nam.

Trước đó, TS.BS Vương Thị Ngọc Lan (tác giả chính), cùng các cộng sự ở Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM) và GS Ben Mol, GS Robert Normal ở ĐH Adelaide (Úc) đã có bài báo khoa học "IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without polycystic Ovaries" được công bố hôm 11/1, trên tạp chí y khoa danh tiếng hàng đầu thế giới The New England Journal of Medicine. Bài báo có chỉ số Impact factor 72,406 (là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn).

2_105265

 TS.BS Vương Thị Ngọc Lan  được nhiều người biết đến với tên gọi “Bà mẹ của nghìn con”. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo nhóm nhiên cứu, công trình nghiên cứu này thực hiện từ 2015, trên 792 bệnh nhân là phụ nữ vô sinh không do buồng trứng đa nang đang thụ tinh ống nghiệm. Sau hai năm nghiên cứu, nhóm tác giả đã gửi báo cáo dài hơn 200 trang đến The New England Journal of Medicine và trải qua ba vòng thẩm định, cùng nhiều lần bổ sung, giải thích, nghiên cứu đã được chấp thuận công bố. 

Tiến sĩ Lan cho biết sẽ xung quỹ toàn bộ tiền thưởng này cho các hoạt động khoa học của ĐH Y dược TP.HCM nhằm hỗ trợ cho sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, có đề tài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế hoặc báo cáo khoa học quốc tế.

TS.BS Vương Thị Ngọc Lan (47 tuổi) được nhiều người biết đến với tên gọi “Bà mẹ của nghìn con”, chuyên điều trị hiếm muộn vô sinh. Bà đã giúp hơn 10.000 đứa trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, giúp hàng nghìn cặp vợ chồng được thỏa ước nguyện làm cha, làm mẹ.

Tạp chí y khoa danh tiếng hàng đầu thế giới The New England Journal of Medicine là nơi đăng nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về lâm sàng trên thế giới. Do đó, việc các tác giả Việt Nam được đứng tên là tác giả chính của một nghiên cứu lâm sàng về y khoa trên tạp chí này cũng là niềm tự hào của ngành y Việt Nam.

Huyền Anh
Bình luận
vtcnews.vn