Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu

TrẻThứ Sáu, 23/07/2021 14:00:00 +07:00

Thế vận hội Olympic với lịch sử lâu đời của nó tất nhiên sẽ chứa đựng không ít thông tin thú vị bên lề.

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 1

Thế vận hội Olympic ban đầu được tổ chức tại Olympia kéo dài từ năm 776 trước Công nguyên cho đến năm 392 sau Công nguyên. Sau đó Hoàng đế La Mã Theodosius đã bãi bỏ Thế vận hội trong một nỗ lực loại bỏ đế chế của ông ta khỏi chủ nghĩa ngoại giáo. Mãi đến năm 1896, Thế vận hội mới trở lại và diễn ra tại Athens.

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 2

Hình ảnh khỏa thân được xem là dấu hiệu của sự dũng cảm và quyền lực, đồng thời cũng được coi là sự tôn vinh các vị thần. Những người tham gia thậm chí sẽ tự thoa dầu ô liu để khoe vóc dáng của mình một cách tốt nhất. 

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 3

Bob Beamon đã giành chiến thắng môn nhảy xa trong Thế vận hội Olympic năm 1968 tại Mexico. Cú nhảy siêu phàm của anh ấy đạt 8,9 mét, trở thành kỷ lục Olympic cho đến ngày nay vẫn chưa bị phá vỡ.

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 4

Bên cạnh đó, Dimitrios Loundras, vận động viên đội tuyển thể dục Hy Lạp là người trẻ nhất tham dự Olympic khi mới 10 tuổi (năm 1896).

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 5

Thực ra ngày nay, hành vi này được cho là mang tính "lưu truyền", bắt chước từ các vận động viên trước. Nó có thể đơn thuần được xem là một trong những cách tạo dáng với chiếc huy chương.

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 6

Theo tiêu chuẩn Olympic, những chiếc huy chương vàng chỉ cần đáp ứng đủ…6 gram vàng (còn lại chủ yếu là bạc và những hợp chất khác). Lần cuối cùng chúng được làm hoàn toàn bằng vàng là vào Thế vận hội Olympic 1904.

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 7

Theo thống kê, 5.000 huy chương đã được làm từ 78.985 tấn đồ điện tử tái chế, bao gồm máy tính xách tay, máy ảnh và khoảng 6 triệu điện thoại di động của người dân Nhật Bản hiến tặng.

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 8

Olympic Tokyo có sự góp mặt của 4 bộ môn mới Trượt ván (Skateboarding), Lướt sóng (Surfing), Leo núi thể thao (Sport Climbing) và Karate trong chương trình thi đấu.

Có ai biết: Ở các kỳ Olympic xưa, vận động viên không mặc quần áo khi thi đấu - 9

 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn