Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén

TrẻThứ Năm, 26/08/2021 14:35:00 +07:00

Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao kim cương lại đắt đỏ đến vậy?

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 1

Kim cương được hình thành sau hàng tỷ năm trải qua áp suất và nhiệt độ cực lớn từ 900 – 1.300 độ C với độ sâu khoảng 145 – 193 km trong lòng đất và dần được đẩy lên gần bề mặt trái đất nhờ hoạt động của núi lửa.

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 2

Có những viên kim cương được hình thành cùng với sự hình thành của Trái Đất cách đây hơn 4 tỷ năm.

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 3

80% còn lại chỉ nằm trong các viện bảo tàng hoặc bộ sưu tập đá quý của các đại gia.

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 4

Bởi vì kim cương là vật liệu cứng nhất thế giới và sở hữu khả năng cắt gọt tuyệt vời.

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 5

Nguyên nhân khiến chúng trở nên khan hiếm và có giá thành cao là bởi chúng được kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật.

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 6

Đây còn được coi là một trong những cách phân biệt kim cương thật giả một cách chính xác nhất.

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 7

Kim cương gắn liền với khái niệm vĩnh cửu. Vì thế mà một công ty nhỏ ở Thụy Sỹ, nhận chế tạo đồ trang sức kim cương từ tro cốt để người sống có thể tưởng nhớ thân nhân đã mất ở mọi nơi.

Có ai biết: Kim cương không hiếm, tổng số lượng có thể chia đủ mỗi người 1 chén - 8

 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp