Clip tâm sự của nữ sinh xinh đẹp làm 'náo loạn' Đường lên đỉnh Olympia

Giáo dụcThứ Năm, 03/03/2016 04:26:00 +07:00

Clip tâm sự của Phạm Tường Lan Thy nữ sinh xinh đẹp làm 'náo loạn' Đường lên đỉnh Olympia

(VTC News) – Nữ sinh xinh đẹp Phạm Tường Lan Thy từng chia sẻ rất hạnh phúc khi là một trong ba đứa trẻ đầu tiên ở Việt Nam sinh ra từ việc thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngày 2/3, page chính thức của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã cho đăng tải bức ảnh của một thí sinh nữ dự thi với dòng status gây tò mò: 'Đây là thí sinh nữ đang gây náo loạn tại trường quay S14 lúc này. Đố các bạn biết vì sao vậy?'.
Phạm Tường Lan Thy đang gây sốt trên mạng <a href='https://vtcnews.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a>
Phạm Tường Lan Thy đang gây sốt trên mạng xã hội

Ngay sau khi chia sẻ, bức ảnh đã nhận được hơn 17.000 lượt thích và bình luận. Danh tính của cô gái xinh đẹp này ngay lập tức được dân mạng tìm ra.

Nữ sinh xinh đẹp của Đường lên đỉnh Olympia không ai khác chính là Phạm Tường Lan Thy, sinh ngày 30/4/1998, là một trong 3 đứa trẻ đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam.

Lan Thy hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM.

Tâm sự của nữ sinh xinh đẹp là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra từ ống nghiệm tại Việt Nam
(Nguồn: Youtube/Thành phố Hôm nay)

Lan Thy là một trong 3 đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam
Lan Thy là một trong 3 đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam 
Cô bé Lan Thy ngày nào giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cô bé Lan Thy ngày nào giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp. 
Lan Thi từng chia sẻ rất hạnh phúc khi là một trong ba đứa trẻ sinh ra từ việc thụ tinh trong ống nghiệm.

“Em vẫn không thể nào tin được phương pháp đó lại thần kỳ đến vậy và chính em là bằng chứng cho sự thần kỳ đó”, Lan Thy từng chia sẻ.

Tuy nhiên, sự ra đời đặc biệt ấy cũng mang lại cho cô bé những bối rối, những tình huống khó xử trong cuộc sống.

Đó là khi câu chuyện về sự "khác người" của Lan Thy trở thành chủ đề bàn tán, hay ánh mắt lạ thường của những người xung quanh khi nhìn em.

“Em nhớ đầu năm lớp 11, khi nghe một số chị nói mình là đồ nhân tạo nên không thể tốt bằng đồ tự nhiên. Em đã khóc rất nhiều. Sau đó, em tham gia mọi cuộc thi để khẳng định mình. Mỗi lần muốn bỏ cuộc hay chán nản, em đều nhớ những câu nói đó để làm động lực”, Lan Thy tâm sự.

Đó cũng chính là lý do dù mới 17 tuổi nhưng Lan Thy đã sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ.
Lan Thy cùng ba mẹ ngày bé.
Lan Thy cùng ba mẹ ngày bé. 

Lan Thy khi còn bé và hiện tại
Lan Thy khi còn bé và hiện tại 

Ngay trong năm học vừa qua, cô bạn cũng đã sở hữu hàng loạt giải thưởng lớn.Trong năm 2015, Phạm Tường Lan Thy đã đạt Giải Nhất Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp thành phố học sinh; Giải Ba cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học; Huy chương vàng - Môn Lịch Sử khối 11 Kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần I, năm học 2014-2015;...

Bên cạnh đó, Lan Thy là Đại biểu chính thức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội (gương mặt đại diện của thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện tại, rất nhiều người đang háo hức chờ đón đến ngày Chủ nhật 20/3 để xem sự xuất hiện của cô gái nhiều tài năng này trên truyền hình.
Phạm Tường Lan Thy
Phạm Tường Lan Thy là tên ghép của bác sĩ Hồ Mạnh Tường và Vương Thị Ngọc Lan - hai bác sĩ trực tiếp tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cho cô bé
Phạm Tường Lan Thy
 

Phạm Tường Lan Thy
 

Phạm Tường Lan Thy
Ngoài thành tích học tập đáng nể, Lan Thy có khả năng cảm thụ và chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau: saxophone, trumpet, trombone, bariton, harmonica, piano, guitar.

Phạm Tường Lan Thy
Từng là học sinh chuyên Văn, Thy đặc biệt giỏi các môn xã hội nhất là Sử. Cô bạn từng giành huy chương Vàng cuộc thi Olympic lịch sử TP HCM, cùng đồng đội đoạt giải vô địch thành phố cuộc thi Cùng non sông cất cánh.

Phạm Tường Lan Thy
Nhưng với mong ước trở thành bác sĩ giỏi "để trả ơn ngành y học nước nhà" đã đem mình tới với thế giới, đồng thời có cơ hội được chăm sóc những người bệnh, từ lớp 11 Lan Thy quyết định chuyển sang học chuyên khối B.
Phạm Tường Lan Thy
Từ hồi cấp 2, Lan Thy đã là đội trưởng đội kèn của trường. Lên cấp 3, cô bạn hăng hái tham gia văn nghệ và cũng là đội trưởng ban nhạc của trường Lê Hồng Phong.  


Phạm Tường Lan Thy
 

Phạm Tường Lan Thy
 

Chuyện ít biết về cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia


 Bảng thành tích của Phạm Tường Lan Thy

- Giải Khuyến Khích cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 2 năm học 2013-2014
- Giải Nhì cuộc thi Cùng non sông cất cánh lần 4 – năm 2014
- Giải Nhất trong kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Lê Hồng Phong – Intel Science Engineering Fair năm học 2014-2015
- Giải Nhất Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp thành phố học sinh trong học năm 2015
- Giải Ba cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2015
- Huy chương vàng - Môn Lịch Sử khối 11 Kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần I, năm học 2014-2015
- Giải triển vọng cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ
- Top 20 toàn quốc cuộc thi Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam 2015
- giải ban nhạc sử dụng nhạc cụ điện tử hay nhất tại cuộc thi liên hoan ca khúc “Chú ve con” lần 20 năm 2015.
- GIải nhất cuộc thi Cùng non sông cất cánh lần 5 năm 2015
- Giải Nhì trong kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Lê Hồng Phong – Intel Science Engineering Fair năm học 2014-2015
- Đại biểu chính thức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội (đại diện của thành phố Hồ Chí Minh)



Minh Đức (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn