Clip: Nghẹt thở giải cứu con tin từ đối tượng dùng AK-47 ở Cần Thơ

VideoThứ Năm, 17/04/2014 03:43:00 +07:00

Công an TP Cần Thơ vừa giải thoát an toàn cho một con tin bị khống chế bởi đối tượng có vũ khí tại phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Công an TP Cần Thơ vừa giải thoát an toàn cho một con tin bị khống chế bởi đối tượng có vũ khí tại phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ. 

Sự việc xảy ra vào lúc 3h sáng 16/4, lực lượng Công an Phường Châu Văn Liêm nhận được tin báo có 1 đối tượng dùng súng AK-47 bắt cóc con tin và đang cố thủ trong nhà nghỉ- karaoke 555, P. Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn TP Cần Thơ.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Ảnh Thanh niên 

Đối tượng là Tống Hoàng Phúc, SN 1993, trú tại Thới Long, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ, là chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, cấp hàm trung sỹ và đang công tác tại Đài phát sóng - phát thanh VN2 đặt tại huyện Cờ Đỏ.

Do mâu thuẫn trong tình cảm, vào khoảng 0h ngày 16/4, Phúc đánh cắp 1 khẩu súng AK47 báng gấp của đơn vị rồi lên nhà nghỉ 555, quận Ô Môn thuê phòng với mục đích tự sát. Sau khi bị nhân viên phục vụ là anh Thế Lữ phát hiện Phúc có mang theo súng, Phúc liền khống chế, dẫn lên sân thượng còng tay vào một góc sân, sau đó dùng súng bắn liên tục để đe dọa và yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp 1 xe máy đổ đầy xăng để tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường, huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ và gia đình Tống Hoàng Phúc phối hợp xử lý vụ việc.

Sau gần 4 giờ vận động thuyết phục và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Phúc đã bị khống chế đưa về công an quận Ô Môn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quá trình khống chế đối tượng giải cứu con tin của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã diễn ra đảm bảo an toàn, không có bất cứ thương tích, thiệt hại nào về sức khỏe, tính mạng của đối tượng, con tin và lực lượng làm nhiệm vụ.

ANTV

TheoANTV
Bình luận
vtcnews.vn