Clip: Giảng viên bắt sinh viên tát vào mặt nhau khiến dư luận bức xúc

Giáo dụcThứ Hai, 12/12/2016 15:26:00 +07:00

Giảng viên tại một trường đại học ở Trung Quốc đang gây bức xúc khi bị cáo buộc bắt sinh viên tát vào mặt nhau vì đi học muộn.

Clip: Giảng viên bắt sinh viên tát vào mặt nhau vì đi học muộn 

Theo tờ People's Daily, sự việc xảy ra tại trường đại học Y Hà Tây thuộc tỉnh Cam Túc. Giảng viên tên Lu Ping đã bắt các sinh viên tát vào mặt nhau trước khi được vào lớp vì đi học muộn.

Một sinh viên đã lén ghi lại những gì đã xảy ra và đăng tải lên mạng xã hội.

Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội Weibo, giảng viên đã đe dọa rằng ông ta sẽ tát các sinh viên nếu họ không tát không đủ mạnh vào mặt nhau. 

Thay giao bat sinh vien tat vao mat nhau vi di hoc muon

 Giảng viên Lu Ping có lúc trực tiếp tát vào mặt sinh viên.

Sở Giáo dục tỉnh Cam Túc đã vào cuộc điều tra vụ việc sau khi đoạn video được phát tán trên mạng xã hội từ ngày 8/12.

Theo thông báo mới nhất, giảng viên trong đoạn clip đã bị đuổi việc theo đúng quy định.

Ban giám hiệu của trường đại học Y Hà Tây cũng đã tới thăm các sinh viên bị phạt và ông Lu Ping được yêu cầu phải xin lỗi họ. Nhà trường cũng dự định khởi xướng một chiến dịch nâng cao cách ứng xử trong đội ngũ giảng viên.

Đây không phải là lần đầu tiên các sinh viên Trung Quốc chịu những hình phạt khắc nghiệt. Trước đó một học sinh 10 tuổi ở thành phố Thành Đô đã nhảy lầu tử tử “theo lệnh của giáo viên”.

>>>Xem thêm: Thầy giám thị tát học sinh trong lớp gây phẫn nộ

(Nguồn: Kiến Thức)
Bình luận
vtcnews.vn