Clip độc: Tất tật về đội bóng nhiều sao hơn cả tuyển VN

Thể thaoThứ Năm, 22/11/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Điều kiện tác nghiệp của các phóng viên bị hạn chế rất nhiều khi "đội quân châu Âu" Philippines đề cao tính bảo mật và không cho phép quay phim.

(VTC News)- Điều kiện tác nghiệp của các phóng viên bị hạn chế rất nhiều khi "đội quân châu Âu" Philippines đề cao tính bảo mật và không cho phép quay phim.


ĐT Philippines chiều nay đã có buổi tập thứ hai tại Bangkok, Thái Lan. Với quyết tâm đoạt chức vô địch, ban huấn luyện đội bóng này rất cảnh giác với chuyện bảo mật thông tin. Do vậy, bất cứ phóng viên nào có ý định quay video (chụp ảnh thì được) đều bị yêu cầu ngưng tác nghiệp.

Angel Guirado, cầu thủ có ngoại hình như ngôi sao hollywood (Ảnh: Quang Minh)


Những ngôi sao đã từng hoc đang thi đấu tại châu Âu khiến đội tuyển Philippines nổi bật hẳn lên trên các đội tuyển khác tại AFF Cup lần này. Theo thống kê không chính thức, Azkals (biệt danh ĐT Philippines) có chừng một nửa đội hình mang trong mình dòng máu lai.

Thể hình cao to cùng sự dũng mãnh trong các bài tập thực sthu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ cũng như cánh báo chí. Có thể nói, Philippines đang nổi lên như "ngôi sao" tại AFF Cup 2012, thậm chí còn "hot" hơn cả chủ nhà Thái Lan.

 ĐT Philippines tập luyện dưới sự theo dõi nghiêm khắc của HLV Michael Weiss (Ảnh: Quang Minh).

HLV trưởng Michael Weiss cho các học trò thực hiện ba bài tập. Một là tập chạy vượt chướng ngại vật. Hai là chơi "bóng ma". Và ba là thi đấu đối kháng 11 vs 11
trong không gian hẹp (2/3 sân).

Các cầu thủ tỏ ra khá thanh thoát trong từng đường bóng, động tác. Đội hình chính có thể được định hình với các trụ cột Phil Younghusband, Denis Wolf trên hàng công, hàng tiền vệ với sự có mặt của James Younghusband, Paul Mulders và hàng thủ là Rob Gier cùng Juan Luis Guirado.

 Trưởng đoàn Philippines, "ông bầu" Dan Palami trả lời phỏng vấn PV
(Ảnh: Quang Minh).


Mời quý độc giả cùng theo dõi video "độc" về đội tuyển quốc gia Philippines:





Phá Hoàng(từ Bangkok)

Bình luận
vtcnews.vn