Clip: Đám đông quá khích đập phá, đốt xe tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

VideoThứ Hai, 11/06/2018 07:00:00 +07:00

Tối 10/6, lấy lý do phản đối dự thảo Luật Đặc khu, đám đông tràn vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết) la hét, ném đá đập phá, đốt xe máy.

Nguồn: Facebook

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, khoảng 10h sáng 10/6, hàng ngàn người từ trung tâm thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong chia thành nhiều tốp tuần hành ra quốc lộ 1, đoạn ngã ba cầu Nam để chặn xe, phản ứng lại các lực lượng chức năng. Khoảng 17h cùng ngày, những người quá khích này đến trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận la hét.

Đỉnh điểm vào tối cùng ngày, nhiều người xô cổng, đập bể cửa kính vọng gác bảo vệ và lao vào đốt xe trong trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Một số người quá khích liên tục ném đá vào các phòng ban. Dù các lực lượng chức năng nỗ lực ngăn cản, phun vòi rồng để giải tán nhưng tình hình càng lúc càng phức tạp.

Hiện dự thảo Luật Đặc khu đã được lùi sang kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều lời kêu gọi người dân xuống đường gây rối để phản đối dự thảo Luật này.

Việc kích động, kêu gọi người dân gây rối là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nhằm thực hiện hành vi gây mất ổn định trật tự an ninh xã hội. Do đó mọi người dân cần bình tĩnh sử dụng các công cụ hợp pháp, hợp lý để trình bày ý kiến của mình.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn